Phát động cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013

00:46 08/11/2014

 

Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Sáng 6-11, UBND TP tổ chức hội nghị triển khai Ngày pháp luật (9-11) và phát động cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp 2013” trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP đến dự. Cùng dự có đồng chí Ngô Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng GD&PBPL thành phố.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 7447/KH-UB ngày 2-10-2014 của UBND TP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2014 trên địa bàn thành phố với mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp 2013, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định… quan trọng, mới ban hành, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp 2013” trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Cuộc thi xoay quanh các nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013, bài thi được làm dưới hình thức thi viết; hạn nộp bài chậm nhất trước ngày 30-3-2015. Ban tổ chức dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 8-2015. Những bài dự thi xuất sắc sẽ được thành phố lựa chọn gửi dự thi ở cấp trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9-11; tiếp tục tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, phù hợp với từng cấp ngành, địa phương; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông