Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

21:09 23/03/2019

* Đài Khí tượng Phù Liễn được gắn biển “Trạm khí tượng hơn 100 năm”

 

Đại biểu tham gia gắn biển Trạm khí tượng Phù Liễn trên 100 năm 

 Sáng 23-3, tại Đài Khí tượng Phù Liễn, thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, Bộ Tài nguyên- Môi trường (TNMT) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 với chủ đề: “Mặt Trời, Trái Đất và Thời tiết”.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành;Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) Trần Hồng Thái;Đại sứ quán Phần Lan,lãnh đạo cơ quan khí tượng Phần Lan, Anh quốc, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, lãnh đạo Sở TNMT các tỉnh khu vực phía Bắc,… Đại diện lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 với chủ đề: “Mặt Trời, Trái Đất và Thời tiết”, phản ánh mục đích cốt lõi của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và vai trò thiết yếu của KTTV trong việc giám sát hệ thống Trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hàng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về sự thay đổi và biến đổi khí hậu (BĐKH); hỗ trợ các hành động nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trước sự khắc nghiệt của thời tiết và xây dựng khả năng chống chịu khí hậu lâu dài.Ngành KTTV nước ta có lịch sử gần 120 năm,hiện có hơn 600trạm khí tượng, thủy văn, hải văn, ra đa thời tiết, định vị sét,...và gần 800 trạm, điểm đo mưa.

 Những nỗ lực phát triển của ngành KTTV đã bước đầu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo; góp phần quan trọng làm giảm 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khu vực quan trắc của Trạm khí tượng Phù Liễn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh đây là sự kiện có nhiều ý nghĩa trong việc kêu gọi và kết nối từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia trong việc kêu gọi phòng tránh thiên tai.

Đồng thời khẳng định vai trò của cơ quan KTTV trong việc giám sát hệ thống trái đất, đưa ra những dự báo thời tiết hàng ngày, cũng như cung cấp các thông tin thời tiết, khí hậu và BĐKH quan trọng cho chính quyền và cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng. Mỗi cán bộ công chức ngành KTTV nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phát triển bền vững. 

Nhân sự kiện trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chung tay, bằng những hành động thiết thực để xây dựng Hải Phòng thực sự là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng tham dự cuộc tọa đàm với chủ đề “Mặt trời, Trái đất, Thời tiết, hành động của chúng ta”. Đồng thời, tham gia gắn biển Trạm khí tượng Phù Liễn hơn 100 tuổi với sự hiện diện con trai cố Giám đốc Nha khí tượng quốc gia đầu tiên của Việt Nam và Giám đốc Đài Khí tượng Phù Liễn- Giáo sư Nguyễn Xiển.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông