Phát động phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

16:43 03/10/2016

 

Các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Khắc Nam chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng
Các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Khắc Nam chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Sáng 30-9, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu quốc gia; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng NN&PTNT; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương tại 63 điểm cầu toàn quốc. Chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam -  Phó chủ tịch thường trực UBND TP.

Tính đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã, đã có 2.045 xã được công nhận đạt chuẩn, 24 huyện được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn. Dự kiến hết năm 2016, cả nước sẽ có khoảng 25% số xã và 30 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là hơn 850 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 11,6%, còn lại từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Giai đoạn 2016-2020, trung ương đề ra trọng tâm cần tập trung vào 4 nhóm nội dung thành phần chủ yếu, dự kiến tổng vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện chương trình là hơn 193 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2020, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn, bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã.

Tại Hải Phòng, bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí, trong đó có 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường các giải pháp khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,18% năm 2011 xuống còn 1,58% năm 2015, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2011-2015 gần 12,246 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đã tích cực chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời khẳng định, với thành công và ý nghĩa to lớn đó, cần đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông