Phát động tham gia các cuộc thi báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng

10:25 12/05/2018

Sáng 11-5, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 – năm 2017; phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3 – năm 2018 (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; các ban, ngành, địa phương của thành phố…

 Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa (giữa) trao bằng khen cho các tập thể và các nhân

Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017 được Thường trực Thành ủy giao Báo Hải Phòng làm cơ quan thường trực tại Hải Phòng. Qua tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm tham gia, cơ quan thường trực đã gửi 41 tác phẩm dự thi lên Ban tổ chức giải Trung ương.

Kết quả, Hải Phòng có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó Ban tổ chức trao giải C cho tác phẩm của nhóm tác giả Kim Oanh – Minh Châm (Báo Hải Phòng), tác phẩm của tác giả Lê Minh Thắng (Báo An ninh Hải Phòng) được trao chứng nhận chung khảo.

Báo Hải Phòng cũng là 1 trong 15 cơ quan báo chí, tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất được khen thưởng trong chỉ đạo, tổ chức tham gia giải.

Trên cơ sở kết quả đạt được từ Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 2, tại hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng lần thứ 3 – năm 2018 và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 – năm 2017. Đồng chí khẳng định, tham gia các cuộc thi báo chí về công tác xây dựng Đảng là dịp để mỗi cấp ủy Đảng rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở để phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, thể lệ các cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia giải; căn cứ điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho các phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp; Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về hai cuộc thi này nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

 Nhân dịp này, UBND TP tặng 3 Bằng khen gồm: tập thể Báo Hải Phòng; nhóm tác giả Kim Oanh- Minh Châm (Báo Hải Phòng) và tác giả Lê Minh Thắng (Báo An ninh Hải Phòng), vì những thành tích đạt được tại Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 2 – năm 2017.

                                                                                         LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông