Phát hiện 11 vụ vi phạm đê điều

17:24 06/06/2024

Thời gian qua, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, nước sạch nông thôn và phòng chống thiên tai, Sở NN&PTNT thành phố đã hoàn thiện công tác xác lập chỉ giới hành lang bảo vệ đê cấp 4 trên địa bàn thành phố; hoàn thành báo cáo công tác đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương án hộ đê năm 2024.

Đồng thời, sở đã triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2024, tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện xử lý cấp bách (khẩn cấp) sự cố sạt lở kè Ngũ Phúc (đoạn từ K28+000 đến K28+520 đê tả Văn Úc, huyện Kiến Thụy) và kè Cổ Am (đoạn từ K31+250 đến K31+500 đê tả Hóa, huyện Vĩnh Bảo).

Công tác quản lý nhà nước về đê điều được tăng cường. Sở đã đôn đốc các địa phương khẩn trương xử lý các vi phạm còn tồn đọng, phối hợp kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều mới phát sinh. Trong 5 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện, xử lý 5/11 vụ vi phạm đê điều, 6/11 vụ còn lại đang được các địa phương tập trung xử lý (riêng trong tháng 5 đã phát sinh thêm 2 vụ vi phạm).

 Cùng với đó, sở đã làm tốt công tác tham mưu với UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch, Phương án về phòng chống thiên tai năm 2024; tham mưu đề xuất về việc trích kinh phí Quỹ phòng chống thiên tai cho cấp huyện, xã; xây dựng, hoàn chỉnh Phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu và Phương án hộ đê toàn tuyến cấp thành phố năm 2024.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, dông, lốc, v.v... cho các ngành, địa phương, đơn vị để chủ động ứng phó. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất, chăn nuôi.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông