Phạt học sinh uống nước vắt từ khăn lau bảng: Chấm dứt hợp đồng với cô giáo

    21:23 05/04/2018

    Sáng 5-4, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện An Dương, Phòng GD-ĐT huyện cùng Sở GD-ĐT Hải Phòng làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng làm rõ thông tin về vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ khăn lau bảng tại trường được báo chí phản ánh những ngày qua

     Cháu Phương Anh diễn tả lại lúc bị cô phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Ảnh: CTV

    Trước đó, chiều 3-4, bà Trần Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng tiếp nhận thông tin phản ánh tại lớp 3A5 về việc cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp đã xử phạt học sinh Phạm Phương Anh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức “súc miệng” bằng nước vắt từ khăn lau bảng.

    Ban giám hiệu đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Minh Hương giải trình, cô này xác nhận thông tin phản ánh trên là đúng sự thật và đã xảy ra từ hơn 2 tuần trước. Do cháu Phương Anh nói chuyện riêng trong lớp nên buổi sáng hôm đó cô Hương bảo bạn Xuân (bạn cùng lớp với cháu Phương Anh) lấy một cốc nước pha phấn bắt cháu uống. Lúc đầu cháu không uống, cô liền đếm 1,2,3 rồi bắt cháu uống. Sau khi uống được nửa cốc, cô thấy cốc nước còn loãng nên đã yêu cầu vắt thêm nước từ khăn lau bảng rồi để cháu uống tiếp. Thấy cháu ngậm nước trong mồm, cô chờ một lúc rồi bảo cháu nhổ đi, súc miệng bằng nước sạch. Sự việc đã xảy ra khoảng hai tuần nhưng do sợ nên cháu không nói với ai. Sau khi bạn cháu kể lại với ông bà nội thì gia đình đã phản ánh tới lãnh đạo nhà trường.

    Qua báo cáo, Trường Tiểu học An Đồng được giao tổng số 53 biên chế, hiện mới có 44 biên chế, do vậy công tác giảng dạy của nhà trường rất khó khăn. Để đảm bảo việc dạy và học, Ban Giám hiệu nhà trường ký hợp đồng với cô Nguyễn Thị Minh Hương vào giảng dạy và phân công chủ nhiệm lớp 3A5. Trong thời gian công tác, cô Nguyễn Minh Hương chấp hành tốt quy chế, quy định của ngành và của nhà trường. Về sự việc trên, cô Hương tự kiểm điểm và nhận thấy đây là hành động bột phát và rất ăn năn, nhận ra sai lầm của mình.

    Ngay trong sáng 4-4, nhà trường tiến hành tổ chức họp Ban Giám hiệu, Ban trung tâm, Hội đồng sư phạm để xem xét xử lý vụ việc đi đến thống nhất phê bình cô Hương trước toàn thể hội đồng sư phạm, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, tạm dừng chủ nhiệm lớp 3A5 và bàn giao lớp cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp quản chủ nhiệm; đồng thời yêu cầu cô Hương nghiêm túc kiểm điểm bản thân; phải công khai xin lỗi trước gia đình và cá nhân em Phạm Phương Anh có sự chứng kiến của đại diện Ban đại diện CMHS nhà trường, Chi hội lớp 3A5 cùng Ban giám hiệu, Ban trung tâm nhà trường.

    Để ổn định tình hình, sáng 5-4, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện An Dương xuống nhà trường tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý; trong đó giao các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Đồng phối hợp Ban giám hiệu nhà trường, Hội cha mẹ học sinh động viên ổn định tư tưởng gia đình và học sinh. Đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên hợp đồng do nhà trường trực tiếp ký hợp đồng, giao Ban giám hiệu nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho giáo viên hợp đồng.

    UBND huyện An Dương cũng yêu cầu phòng GD-ĐT huyện tiến hành kiểm tra, rà soát việc phân công nhiệm vụ đối với giáo viên hợp đồng của các trường học trong huyện, kịp thời chỉ đạo các trường học thực hiện đúng quy định của ngành.

    Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, chiều 5-4, Ban giám hiệu nhà trường đã có Quyết định số 07 chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị Minh Hương.

    Nhóm PV

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích