Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân

17:12 05/01/2009

Sáng 2-1, Thành uỷ tổchức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TƯcủa Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; sơkết 1 năm triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Hải Phòng đang xây dựng và thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở
Hải Phòng đang xây dựng và thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở

Báo cáo của Ban dân vận Thành ủy khẳng định: Quy chế dân chủ đã đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, góp phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Bên cạnh đó, Quy chế dân chủ đã bảo đảm cho người dân có điều kiện tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân.

Các tham luận tại hội nghị đều tập trung làm rõ các kết quả và đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp hết sức thiết thực, cụ thể để quy chế dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi mặt của cuộc sống, trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Thành uỷ trao tặng bằng khen cho 16 tập thể và UBND TP tặng bằng khen cho 39 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông