Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

14:56 04/12/2012

Đợt cao điểm đã thu hồi 116 khẩu súng các loại; 8 quả bom, mìn; 44 quả lựu đạn; gần 3.500 viên đạn các loại; hơn 862 kg thuốc nổ; 474 kíp nổ; hơn 225m dây cháy chậm; 20 bình xịt hơi cay; 12 roi điện, gậy điện, dùi cui điện và 1.664 hung khí…

Công an huyện Kiến Thụy thu hồi vũ khí qua đấu tranh chuyên án
Công an huyện Kiến Thụy thu hồi vũ khí qua đấu tranh chuyên án

Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện “Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” được UBTV Quốc hội thông qua ngày 30-6-2011, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2012. Và “điểm nhấn” chính là đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) từ 15-3 đến 15-9-2012, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân thành phố…

Kiên quyết và đồng loạt

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP Hải Phòng nhấn mạnh: Để thực hiện đợt cao điểm, CATP đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch số 200/CATP-KH (PV11), chỉ đạo toàn lực lượng tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tham gia, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn ngừa các hành vi sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT vi phạm pháp luật. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao, cụ thể: Trong công tác tuyên truyền, CATP đã phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và trung ương tăng cường thời lượng tuyên truyền, phản ánh về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm; tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện đến 100% các trường học, CQDN, đơn vị và các tổ dân phố, hộ gia đình trên địa bàn thành phố; kẻ vẽ hàng trăm pa-nô, áp phích tuyên truyền trực quan tại những địa bàn trọng điểm, khu dân cư, các trường học; tổ chức trên 3.000 cuộc họp vận động tại các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư và tích cực tranh thủ vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, dòng tộc…

Thực tế cho thấy, trong số hàng ngàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định của “Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT”, nhiều địa phương, đơn vị đã có khá nhiều sáng kiến, cách làm hay như ở phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã vận động, cảm hóa được cả người có quá khứ phạm tội tham gia thu nộp vũ khí; ở phường Trại Cau (Lê Chân) đã phát động các hộ gia đình vận động cả người thân không ở địa phương tham gia hoặc Công an huyện Vĩnh Bảo đã trích quỹ của đơn vị để thưởng cho những người tự giác giao nộp các loại VK-VLN-CCHT…

Xuất hiện nhiều điển hình

Đợt cao điểm đã thu hồi 116 khẩu súng các loại; 8 quả bom, mìn; 44 quả lựu đạn; gần 3.500 viên đạn các loại; hơn 862 kg thuốc nổ; 474 kíp nổ; hơn 225m dây cháy chậm; 20 bình xịt hơi cay; 12 roi điện, gậy điện, dùi cui điện và 1.664 hung khí…
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên quần chúng nhân dân đã tự giác giao nộp gần 89 khẩu súng các loại; 6 quả bom, mìn; 43 quả lựu đạn; 3.375 viên đạn; 243kg thuốc nổ, 345 kíp nổ, 25m dây cháy chậm; 17 bình xịt hơi cay; 1.539 dao, kiếm, mác, mã tấu… Qua đó, đã nổi lên nhiều điển hình như bà Nguyễn Thị Luyến, ở Trường Thọ, An Lão, đã tự giác giao nộp 10 đầu đạn pháo phòng không loại 100mm dài 40cm, trọng lượng 100kg, 1 súng K54; ông Dương Tuấn Lộc, ở 120 Cát Cụt, Lê Chân, tự giác giao nộp cho Công an phường Hồ Nam 1 súng săn hai nòng, là vật kỷ niệm từng gắn bó với ông nhiều năm; ông Nguyễn Tất Thắng, ở thị trấn An Dương, giao nộp 1 súng K54 và 22 viên đạn; ông Nguyễn Đình Thà, ở phường Nam Hải, quận Hải An, giao nộp 20 kg thuốc nổ… Riêng ông Văn Tập làm nghề chài lưới trên sông Lạch Tray đã nhiều lần giao nộp tổng cộng 4 quả đạn pháo trọng lượng 40kg, 300 viên đạn các loại và 5 dao, 7 kiếm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thành phố cũng đã bắt giữ, xử lý 23 vụ việc với 55 đối tượng có liên quan đến VK-VLN-CCHT: khởi tố hình sự 13 vụ với 26 đối tượng; thu 27 súng các loại, 1 lựu đạn, gần 100 viên đạn, hơn 600kg thuốc nổ, 123 kíp nổ, 200m dây cháy chậm và 125 dao, kiếm, mác, mã tấu… Đáng chú ý là các vụ: Ngày 19-4-2012, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ quả tang đối tượng Bùi Thị Tâm, sinh 1955, ở Lại Xuân, Thủy Nguyên, đang vận chuyển 20,5kg thuốc nổ tự chế, 15kg thuốc nổ công nghiệp và 22 kíp điện; ngày 2-4-2-12, Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ Lê Hồng Thắng, sinh 1993, ở Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh và Nguyễn Minh Long, sinh 1995, ở Lại Xuân, Quảng Ninh, đang vận chuyển 100 kíp nổ và 100m dây cháy chậm; ngày 19-7, Phòng PC47 - CATP phối hợp với C47 - Bộ Công an đã phá chuyên án 586Q, triệt xóa đường dây tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng, bắt 3 đối tượng, thu 5 súng, 75 viên đạn, 2 kiếm… Và con số thống kê cho thấy, trong đợt cao điểm thì tình hình tội phạm liên quan đến các loại VK-VLN-CCHT cũng cơ bản được kiềm chế, đặc biệt các loại tội phạm liên quan đến “vũ khí nóng” giảm 56% so với cùng kỳ năm 2011…

Tăng cường giữ vững ANTT

Song song với đợt cao điểm thu hồi VK – VLN – CCHT, từ ngày 15-5 đến ngày 16-9-2012, chấp hành chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc CATP đã phát động đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân. Đợt cao điểm được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo tổ chức quyết liệt đã phát huy cao độ hiệu quả của các mặt công tác: phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý trật tự xã hội… Qua đó hoạt động của tội phạm đã được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá đạt yêu cầu đề ra (trên 80% các vụ án đã xảy ra, trọng án đạt 100%); tỷ lệ điều tra khám phá án tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2011; đặc biệt tội phạm cướp tài sản giảm 47%, cướp giật tài sản giảm 5,5%, chống người thi hành công vụ giảm 40%, trộm cắp tài sản giảm 52,5% so với cùng kỳ. Bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã thi hành án tăng 49,03%. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ và số người chết giảm 37,3%, số người bị thương giảm 65,3%. Các mặt công tác quản lý hành chính và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lực lượng công an Hải Phòng tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.


THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông