Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

10:25 25/12/2021

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam.

Rạng rỡ trang sử hào hùng

Trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944* 22-12-2020), QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ

Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; từ đánh nhỏ lên đánh lớn, từ đánh du kích lên đánh chính quy, từ tiến công chiến thuật lên tiến công chiến dịch, tiến công và phản công chiến lược, càng đánh càng mạnh, Quân đội ta đã lập nên những chiến công vang dội.

Huấn luyện chiến sĩ mới Trung đoàn 50

Với thắng lợi của chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954. Lần đầu tiên trong lịch sử đương đại, một quân đội trang bị vũ khí thô sơ đã đánh bại đội quân nhà nghề, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Quân đội cùng toàn Đảng, toàn dân ta không quản gian khổ, hy sinh, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt của ngõ ra vào thành phố

Những thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở hai miền Nam - Bắc, đặc biệt là thắng lợi đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12/1972... đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, cam kết chấm dứt chiến tranh, tạo điều kiện để chúng ta tập trung sức mạnh bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh, gian khổ nhưng cũng rất hào hùng, oanh liệt.

Không chỉ chiến đấu giải phóng dân tộc mình, với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, Quân đội ta còn sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Lào, Cam-pu-chia chống kẻ thù chung.

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa kết thúc thắng lợi, Quân đội ta lại bước vào cuộc chiến đấu ác liệt để bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nước bạn.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, Quân đội tiếp tục làm tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất; đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; luôn chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó, Quân đội luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, nhạy bén, tích cực đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự thành phố đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Quân đội, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 3, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về các chủ trương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, Công an, Biên phòng, tiến hành nhiều giải pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ thành phố, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đoàn công tác liên ngành của thành phố kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền QPTD vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện; chú trọng tham mưu xây dựng các tiềm lực quốc phòng, trong đó xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực chính trị tinh thần và “thế trận lòng dân” được xác định là khâu quan trọng, có tính chất quyết định chất lượng xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Đặc biệt năm 2021, LLVT thành phố đã tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với nhiều điểm mới như: Ban Chỉ đạo phòng không Trung ương trực tiếp chỉ đạo diễn tập điểm về phòng không nhân dân cho Ban Chỉ đạo phòng không nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thăm quan, học tập; tổ chức một số hội nghị vận hành cơ chế mới trong nội dung thực hành thiết quân luật, giới nghiêm; tổ chức bàn giao nhân lực tàu thuyền cho các đơn vị của Quân khu, của Bộ Quốc phòng được tiến hành với quy mô lớn, huy động nhiều nhân lực, tàu thuyền tham gia.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56 xã phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tham vấn 38 dự án liên quan đến lĩnh vực quốc phòng như Cầu Rào 1, cầu Dinh, cầu Quang Thanh, tuyến đường bộ ven biển và một số dự án kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh tuyến ven biển, hải đảo tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Đồ Sơn… tham mưu giúp thành phố đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng các công trình quân sự trọng điểm, các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; từng bước tạo lên thế trận liên hoàn, hiểm hóc, linh hoạt, có chiều sâu cả trên biển, đảo và trong đất liền, bảo đảm giữ vững địa bàn trong mọi tình huống.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN và giáo dục QP&AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được triển khai có hiệu quả; trong năm đã cử và bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 9.080 đối tượng theo phân cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Tiếp lửa truyền thống” trong giáo dục QP&AN, thu hút 101.957 học sinh, sinh viên tham gia. Trong công tác tuyển quân, thông qua phong trào “hỗ trợ xây, sửa nhà cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, mô hình “cam kết nhận thanh niên vào làm việc sau khi hoàn thành nghĩa vụ” LLVT thành phố đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ; đồng thời còn làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đúng quy định.

Bên cạnh đó, LLVT thành phố còn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh. Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng trong công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Xoá đói, giảm nghèo”, an sinh xã hội; Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được đổi mới. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT thành phố; nơi ăn ở, học tập sinh hoạt của bộ đội, cảnh quan môi trường được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được cải thiện.

Cùng với đó phong trào TĐQT của LLVT thành phố đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Qua phong trào TĐQT đã xuất nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm sáng ngời hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tiêu biểu là: Tham gia Hội thao thể dục thể thao cấp Quân khu đạt giải Nhất toàn đoàn; Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp Quân khu đạt giải Nhì toàn đoàn, trong đó 01 đồng chí giải Nhất, 1 giải Ba; đối tượng Ban CHQS xã, phường, thị trấn có 1 đồng chí giải Ba, 1 giải Khuyến khích; Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2021 có 1 đồng chí đạt giải Ba. Hội thi Cán bộ đoàn giỏi cấp Quân khu đạt 1 giải Nhì... Ghi nhận thành tích đạt được, năm 2021 Bộ CHQS thành phố Hải Phòng được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Với những kết quả nêu trên là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT Quân khu, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân và dân thành phố Cảng "Trung dũng-Quyết thắng".

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông