Phạt tù đối tượng lái ô tô đâm hỏng cầu vượt ở huyện An Dương

23:42 17/08/2015

   

 

 

Cầu vượt Lương Quán sau sự cố bị đâm va
Cầu vượt Lương Quán sau sự cố bị đâm va
 

Nguyễn Đức Thuận, sinh 1986, ở thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, là lái xe của Công ty TNHH Thống Nhất (viết tắt là Công ty Thống Nhất) do ông Nguyễn Văn Thống, sinh 1962, ơ 365 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, làm giám đốc. Sáng 14-6-2013, ông Thống điều động Thuận lái xe ô-tô đầu kéo BKS: 16L-6794 kéo theo rơ-moóc BKS: 16R-3267 đi TP. Móng Cái (Quảng Ninh) chở bồn nhiên liệu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Kỷ Nguyên từ đó về khu vực cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Nhận hàng chở về, 17h15 ngày 15-6-2013, Thuận điều khiển xe ô-tô chở  bồn (không chứa nhiên liệu), cộng tổng chiều cao của xe và bồn là 4,92m, cùng 10 mâm xoay của xe rơ-moóc bằng kim loại đi trên quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội-Hải Phòng. Khi xe đến cầu vượt Lương Quán thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thuận cũng ước lượng được chiều cao của xe cùng bồn nhiên liệu nhưng không thận trọng và không quan sát biển báo hiệu giới hạn chiều cao 4,5m treo ở thành cầu, do đó đã điều khiển xe đi vào gầm cầu vượt Lương Quán, làm phần nắp cửa trước bồn nhiên liệu va chạm mạnh vào dầm cầu.

Quá trình va chạm, bồn nhiên liệu bị trượt về phía sau làm một số mâm xoay kim loại nằm trên sàn xe rơ-moóc rơi xuống đường. Trong đó, có 1 mâm xoay văng vào rào chắn dải phân cách giữa ở dưới gầm cầu và 1 mâm xoay rơi vào nắp máy phía trước xe ô-tô BKS: 16L-5885 do anh Phạm Ngọc Phú, sinh 1985, ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, dầm số 1 và số 2, nhịp N4 cầu vượt Lương Quán phía Hà Nội bị hư hỏng; 6,8m rào chắn dải phân cách giữa dưới gầm cầu và xe ô-tô của anh Phú bị hư hỏng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Dương đã xác định: Giá trị phần trăm xe ô-tô của anh Phú còn lại khoảng 40%-50%, trị giá tài sản bị hư hỏng thực tế là 17 triệu đồng; giá trị phần trăm của hàng rào chắn dải phân cách giữa còn lại khoảng 40%-50%, trị giá tài sản bị hư hỏng thực tế là 2 triệu đồng. Giám định tư pháp của Sở GTVT thành phố xác định: Chi phí sửa chữa cầu vượt Lương Quán là 1 tỷ 430 triệu 791 nghìn đồng.

Kết luận của Trung tâm giám định pháp y tâm thần Sở Y tế Hải Phòng xác định Nguyễn Đức Thuận trước, trong và sau khi gây tai nạn làm hư hỏng cầu vượt Lương Quán bị bệnh tâm thần, loại bệnh rối loạn khí sắc (cảm xúc) dai dẳng có mã bệnh F34 (theo ICD10); bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển về hành vi của Nguyễn Đức Thuận.

Do phải tiến hành trưng cầu giám định tư pháp và trưng cầu định giá tài sản cũng như trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo nên mãi đến ngày 11-8 vừa qua, vụ án mới được TAND huyện An Dương đưa ra xét xử. Như vậy, Nguyễn Đức Thuận khi lái xe đã không quan sát, xâm phạm tài sản của nhà nước, của công dân gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Thuận 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện GTĐB” theo điều 202 khoản 2 điểm đ-BLHS; cấm bị cáo hành nghề và tạm giữ GPLX sau 3 năm chấp hành xong hình phạt; buộc Công ty TNHH Thống Nhất bồi thường cho Sở GTVT 1 tỷ 430 triệu 791 nghìn đồng, bồi thường cho anh Phạm Ngọc Phú số tiền 32 triệu 269 nghìn đồng…

NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích