Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng văn hóa làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương (huyện An Dương)

20:24 12/11/2022

Sáng 12-11, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa 15 dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng văn hóa Đồng Dụ, xã Đặng Cương (huyện An Dương); kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930-18-11-2022). Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố; lãnh đạo huyện An Dương.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến-Phó bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa 15 dự Ngày đại đoàn kết toàn dân tại làng Đồng Dụ
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến-Phó bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa 15 trao bức tranh Bác Hồ tặng nhân dân làng Đồng Dụ 
 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng văn hóa Đồng Dụ diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân đang tập trung cho xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân, xây dựng đô thị văn minh.

Làng văn hóa Đồng Dụ có 3 thôn gồm: Hòa Nhất, Dân Hạnh, Tự Lập với 1.190 nhân khẩu (trên 4.000 người). Trong những năm qua, nhân dân trong làng đoàn kết, chung sức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng quà chúc mừng nhân dân làng Đồng Dụ
Đồng chí Lê Anh Quân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng quà chúc mừng nhân dân làng Đồng Dụ

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong làng đã có hàng trăm hộ tự nguyện hiến đất, công trình vật kiến trúc phục vụ mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình NTM.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân trong làng tập trung phát huy lợi thế làng hoa, cây cảnh truyền thống trồng đào, quất, hải đường nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đưa thu nhập từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/ha trồng đào, quất.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Dương tặng quà tập thể Trường THCS An Hưng trong
Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Dương tặng quà của Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương cho Ủy ban MTTQ xã Đặng Cương 

Nhờ vậy, đời sống vật chất của nhân dân trong làng ngày càng được cải thiện, nâng cao với thu nhập bình quân hơn 75 triệu đồng người/năm, năm 2022 làng còn 4 hộ nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ vui mừng nhận thấy làng văn hóa Đồng Dụ nói riêng, xã Đặng Cương nói chung ngày càng đổi mới về mọi mặt, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết, đầm ấm.

Đồng chí nhấn mạnh đoàn kết đã trở thành giá trị cốt lõi, cội nguồn sức mạnh để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nên cần phải giữ vững và phát huy kết quả trong xây dựng NTM kiểu mẫu; khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Vì thế đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy mong rằng thời gian tới, nhân dân làng văn hóa Đồng Dụ tiếp tục duy trì, phát triển cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng hoa, quà, ảnh chân dung Bác Hồ cho nhân dân làng văn hóa Đồng Dụ.

Ủy ban MTTQ thành phố tặng bằng khen cho nhân dân làng văn hóa Đồng Dụ và cá nhân ông Đỗ Văn Hảo, Trưởng làng văn hóa Đồng Dụ; 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện An Dương, UBND xã Đặng Cương tặng giấy khen.

Nhân dịp này, UBND xã Đặng Cương phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông