Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến giám sát bầu cử tại An Lão

13:50 23/05/2021

Sáng 23-5, Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố dẫn đầu, thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Lão.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến giám sát bầu cử tại xã An Thắng (An Lão)

Huyện An Lão có 17 xã thị trấn, với tổng số dân 148.956 người, tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đợt này là 113.033 người.

Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu, số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 443 đại biểu. Trên địa bàn huyện có 10 đơn vị bầu cử, 136 đơn vị bầu cử cấp xã, 141 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 khu vực bỏ phiếu riêng.

Công tác trang trí khánh tiết, thông tin, cổ động trực quan được Trung tâm VH-TT huyện An Lão triển khai bài bản

Chuẩn bị cho công tác bầu cử, huyện đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là cổ động trực quan. Trong đó UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện trang trí 200 hồng kỳ trên trục đường quốc lộ 10 từ cầu Tiên Cựu đến Cầu Trạm Bạc; cung cấp 5.000 cờ Tổ quốc cho nhân dân trang trí trên các trục đường chính liên xã, liên thôn trên địa bàn.

Đồng thời tập trung trang trí với 470m2 giàn tranh – pano - khẩu hiệu, cùng cờ lá, cờ dây, đảo cờ, phướn, băng đường, bảng tin cổ động… làm nổi bật không gian dịp bầu cử.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tích cực, chủ động

Huyện cũng đã đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-29, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong đó trọng tâm là rà soát, cách ly những người có yếu tố dịch tễ theo thông báo của Sở Y tế và UBND thành phố Hải Phòng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến giám sát bầu cử tại xã Tân Dân

Cùng với đó là tổ chức hoạt động trở lại 118 tổ công tác tại 118 thôn, tổ dân phố và thành lập các tổ y tế ở mỗi một tổ bầu cử, trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt; đảm bảo thực hiện tốt quy định 5K và phân luồng cử tri bỏ phiếu.

Thông tâm về bầu cử liên tục được cập nhật về Trung tâm chỉ đạo, điều hành tại trụ sở Huyện An Lão

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra, giám sát tại một số điểm bầu cử thuộc các xã Tân Dân, An Thắng và thị trấn An Lão, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, hiệu quả cảu huyện An Lão. Đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo ANTT và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy và đoàn công tác giám sát tại khu vực bầu cử Lữ đoàn 679 Hải quân (huyện An Lão)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng lưu ý, huyện cần tập trung cao triển khai hoàn thành những khối lượng công việc còn lại liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật. Đồng thời không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông