Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân giám sát công tác bầu cử tại huyện An Dương

14:16 23/05/2021

Sáng 23-5, đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dẫn đầu đoàn giám sát số 3 kiểm tra công tác bầu cử tại huyện An Dương.

Theo Ủy ban bầu cử huyện An Dương, trong sáng 23-5, 122 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện huyện An Dương đồng loạt tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. Hơn 5.456 cử tri tham dự lễ khai mạc.

Trong đó, Tổ bầu cử số 1 thuộc Xóm Mới, xã Hồng Thái; Tổ bầu cử số 4, xã Lê Lợi; Tổ bầu cử số 1, xã Quốc Tuấn khai mạc sớm từ 6h15p.

Đàn kiểm tra tại điểm bỏ phiếu tại xã An Đồng, An Dương
Đoàn kiểm tra tại điểm bỏ phiếu tại xã An Đồng, An Dương

Tại các khu vực bỏ phiếu, mọi hoạt động diễn ra thuận tiện, an toàn, dân chủ, công khai. Công tác trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu được các địa phương duy trì ổn định trật tự. Các điểm tổ chức bầu cử bảo đảm giãn cách và tuân thủ 5K.

Trong buổi sáng, một số tổ bầu cử lực lượng vũ trang đã hoàn thành xong công tác bầu cử. Các điểm bỏ phiếu tại các khu cách ly tập trung và tại nhà trên địa bàn huyện An Dương được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại điểm bỏ phiếu khu vực cách ly y tế tập trung của Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng) có 57 cử tri, công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định, hòm phiếu được phun khử trùng đảm bảo an toàn, các cử tri nghiêm túc, phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình.

Tại xã Hồng Phong có 9 cử tri thực hiện cách ly tại nhà, các tổ công tác bầu cử lưu động đã đến tận nhà cử tri để giúp cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân..

Việc thực hiện bầu cử tại các Tổ bầu cử đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19
Việc thực hiện bầu cử tại các Tổ bầu cử huyện An Dương đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19

Qua kiểm tra tại một số tổ bầu cử trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các địa phương từ cấp huyện đến cấp xã, cấp thôn và các tổ bầu cử trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, do được nghiên cứu kỹ nên khi tham gia bỏ phiếu, cử tri nhanh chóng lựa chọn được các ứng cử viên, đảm bảo thời gian giãn cách phòng, chống dịch bệnh.

Toàn huyện An Dương có 139.939 cử tri, đến 11h00’ ngày 23/5, toàn huyện có 100.526 cử tri  đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 71,84%.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông