Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác phòng chống bão Mangkhut trên địa bàn 2 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền

19:23 15/09/2018

Chiều 15-9, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, đoàn công tác số 2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác phòng chống bão Mangkhut trên địa bàn 2 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình cùng đoàn công tác kiểm tra tại công trường dự án chỉnh trang bờ sông Tam Bạc, Hồng Bàng

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại công trường thi công dự án chỉnh trang bờ sông Tam Bạc trên địa bàn quận Hồng Bàng và tuyến đê tả Lạch Tray, đoạn từ km 25+630 * 26+129, thuộc địa bàn phường Đằng Giang, Ngô Quyền (từ cống Ba Tổng Cầu Rào đến Cầu Rào 1), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị phòng chống siêu bão Mangkhut của 2 địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình cùng đoàn công tác kiểm tra tại tuyến đê tả Lạch Tray

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đây là cơn bão lớn,  diễn biến bất thường, phức tạp. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như các cơ quan chức năng phải bám sát diễn biễn, hướng di chuyển của bão, sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân; có phương án chằng chống, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trũng, thấp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo dõi sát diễn biến của bão, nêu cao tinh thần chủ động phòng chống bão, tuyệt đối không được chủ quan.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông