Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng báo công tại Khu lưu niệm “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”

09:35 24/02/2023

Ngày 23/2, nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023), đoàn đại biểu Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng do Thượng tá Nguyễn Bình Khánh – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng dẫn đầu, đã tổ chức báo công tại Khu lưu niệm “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân” tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Đoàn đại biểu Phòng An ninh kinh tế dâng hương tại Khu lưu niệm.

Cách đây 75 năm, Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Công an Khu XII, trong thư có đoạn Bác nêu 6 điều về “Tư cách người Công an Cách mệnh”. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Đoàn đại biểu Phòng An ninh kinh tế thực hiện nghi lễ chào cờ tại Khu lưu niệm.

Từ đó đến nay, 6 điều dạy của Bác đã trở thành là kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức của lực lượng CAND. Những chuẩn mực đạo đức đó đi suốt chiều dài lịch sử 75 năm qua vẫn vẹn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt. 

Để mỗi cán bộ chiến sỹ CAND không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi tự sửa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ ANTT mọi thời kỳ cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế thay mặt đơn vị báo công với Bác.

Thưc hiện lời dạy của Bác, các thế hệ lực lượng An ninh kinh tế CATP Hải Phòng luôn đoàn kết, kiên cường, thi đua học tập, rèn luyện và phấn đấu, vận dụng hiệu quả lời Bác dạy vào thực tiễn công tác.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ cũng như tập thể đơn vị luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không ngừng củng cố xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Đoàn đại biểu Phòng An ninh kinh tế thăm Nhà truyền thống tại Khu lưu niệm.
Thượng tá Nguyễn Bình Khánh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế ghi sổ lưu niệm.

        

Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, Phòng liên tục đạt danh hiệu đơn vị lá cờ đầu do Bộ Công an trao tặng. 

Riêng trong năm 2022 vừa qua, nhiều tập thể và cá nhân trong đơn vị đã vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý: 2 Huân chương chiến công hạng Nhì và Ba; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Bằng khen của Bộ Công an; 1 Bằng khen của UBND TP cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp ban ngành Trung ương và thành phố, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Giám đốc CATP trao tặng. 

Đó là những minh chứng rõ nét cho kết quả học tập và làm theo lời Bác dạy của lực lượng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Phòng An ninh kinh tế tại Khu lưu niệm "6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân"

Thay mặt tập thể cán bộ, chiến sỹ báo công với Bác, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh – Bí thư Đảng ủy, Trường phòng An ninh kinh tế thể hiện quyết tâm sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích