Phòng Cảnh sát Cơ động CATP: Công bố Quyết định thăng cấp, nâng lương cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ năm 2021

21:37 17/06/2021

Sáng 17-6, Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp, nâng lương cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ năm 2021 cho CBCS đang công tác tại đơn vị. Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị công tác thuộc phòng và trực thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động.
Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động trao Quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

          Theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP, đợt này, Phòng Cảnh sát Cơ động có 12 đồng chí được thăng cấp, nâng lương cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ năm 2021.

Trong đó, theo Quyết định của Bộ Công an, đơn vị có 4 đồng chí Phó Trưởng phòng được nâng lương, thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ, từ Thượng tá, hệ số 7,7 lên hệ số 8,1; từ Trung tá lên Thượng tá, từ Thiếu tá lên Trung tá và 5 đồng chí được nâng lương cấp hàm từ Đại uý lên Thiếu tá.

Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động trao Quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Theo Quyết định của Giám đốc CATP, đơn vị có 3 đồng chí được nâng lương cấp bậc hàm Thiếu uý, từ hệ số 4,2 lên 4,6.

          Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo và tập thể CBCS đơn vị, Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động vui mừng chúc mừng các đồng chí vinh dự được thăng cấp, nâng lương đợt này.

Đồng chí chia sẻ, tính đến thời điểm này, đơn vị có 52 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương; trong đó, có 9 đồng chí được nhận Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an, 43 đồng chí được nhận Quyết định của Giám đốc CATP. Nhiều đồng chí được thăng cấp bậc hàm sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND. Đây là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, ngành Công an đối với những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí cho sự nghệp bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí cũng là niềm vui, tự hào, vinh dự của gia đình, người thân, bạn bè các đồng chí và của tập thể CBCS đơn vị.

Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động trao Quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương
Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động đại diện CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng lương phát biểu cảm tưởng
Đại tá Vũ Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố

Đồng chí nhấn mạnh, niềm vinh dự, tự hào càng cao thì trọng trách, nhiệm vụ càng lớn. Để xứng đáng với niềm vui, niềm vinh dự đó, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Phòng, Đại tá Vũ Minh Sơn đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạnh, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tích cực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước, thành phố trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của cấp trên…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích