Phòng Cảnh sát Hình sự: Khởi tố nhóm chuyên trộm cắp xe máy, tiêu thụ của gian

09:56 05/11/2021

Không nghề ngỗng gì, lại quen thói “đạo chích”, trưa 3-10, Lê Đình Lân (sinh năm 1971, ở số 163/80 Lê Lai) đi xe máy đến nhà Nguyễn Văn Long (sinh năm 1970; ở số 6/212 Đà Nẵng, cùng phường Lạc Viên, Ngô Quyền) rủ nhau lượn phố, rình mò, trộm cắp. Lân vốn là kẻ có số má với 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Còn Long nhiều hơn Lân 1 tuổi nhưng mới “bập bẹ” bước vào giới giang hồ ghi số với 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hành vi phạm tội của Lân, Long bị camera nhà dân ghi lại

Khoảng 12h cùng ngày, Long chở Lân đến khu vực phía sau Trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông thì phát hiện con mồi là 1 xe máy, hiệu Honda SH Mode màu đen, BKS: 15B2 – 187.15 của chị Trần Thanh Huyền, ở phường Máy Tơ, Ngô Quyền, đang dựng ở vỉa hè không người trông coi. Lân liền bảo Long dừng xe lại để hắn sang đường “trổ tài”.

Dùng một chiếc vam đã thủ sẵn từ nhà, Lân tiến hành phá khóa rồi nhảy lên xe, phóng thẳng về quán nước vỉa hè khu vực ngã tư Lê Thánh Tông – Lê Lai. Tại đây, Lân ung dung mở cốp “chiến lợi phẩm” vừa trộm cắp được thì thấy có 1 đăng ký xe máy Honda SH Mode, BKS: 15B2 – 187.15; 1 giấy phép lái xe mang tên Trần Thanh Huyền. Thấy ngon ăn, Lân rút điện thoại gọi cho Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1983, ở thôn 2, Phù Ninh, Thủy Nguyên) để bán chiếc xe. Mặc dù biết rõ xe của Lân là do phạm tội mà có nhưng vì ham rẻ nên Hải vẫn đồng ý mua với giá 8.000.000đ. Sau khi mua xe, Hải thay ổ khóa và gửi tại nhà bố vợ, ở đội 3, An Sơn, cùng huyện.

Hành vi phạm tội của Lân, Long bị camera nhà dân ghi lại

Đến ngày 23-10, biết không thể thoát khỏi sự điều tra, truy xét của lực lượng chức năng, cả 3 đối tượng: Lân, Long và Hải đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP, tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngay trong ngày 23-10, Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy Honda SH Mode, BKS: 15B2 – 187.15 mà Lân cùng đồng bọn đánh cắp được của chị Huyền trước đó.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Lê Chân, chiếc xe mà Lân cùng đồng bọn trộm cắp được của chị Huyền trị giá 30.000.000 đồng.

Phương tiện các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án

Căn cứ lời khai cũng như lai lịch bất hảo của Lân và Long, các điều tra viên nhận định các đối tượng không đơn giản chỉ là thủ phạm gây ra 1 vụ trộm cắp xe máy nêu trên và đã buộc chúng khai nhận thêm hành vi phạm tội trước đó.

Cụ thể, vào 17h ngày 3-9, Lân, Long mang theo 1 cờ lê, 2 vam tự chế đến khu vực ngã ba Lê Lợi – Chu Văn An, “ẵm” rất êm chiếc xe máy hiệu Honda SH Mode màu đen, BKS: 15B2 – 171.78, dựng trên vỉa hè trước cửa số nhà 317 Lê Lợi, Ngô Quyền, của chị Bùi Thị Khánh Linh (ở Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An). Mở cốp kiểm tra thì thấy có 1 đăng ký xe máy Honda SH Mode BKS: 15B2 – 171.78 mang tên Bùi Đức Tuệ.

Lần này 2 tên bán lại chiếc xe cho một người tên Bình (chưa rõ nhân thân, lai lịch), với giá 7.000.000 đồng. Số tiền này, Long và Lân chia đôi. Cả 2 đã dùng hết vào việc mua ma túy và chi tiêu cá nhân. Theo kết luận định giá, chiếc xe Honda SH Mode màu đen, BKS: 15B2 – 171.78 mà Long, Lân đánh cắp của chị Linh trị giá 38.000.000đ.

Chiếc xe tang vật vụ án

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT - CAQ Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản nói trên. Như vậy, Nguyễn Văn Long và Lê Đình Lân đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe máy có tổng giá trị 68.000.000 đồng.

Về phần Nguyễn Đức Hải, mặc dù biết rõ chiếc xe Honda SH Mode BKS: 15B2 – 187.15 là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn mua để sử dụng. Hành vi này phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại Khoản 1, Điều 323, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Hải, Lân, Long (theo thứ tự từ trái sang phải)

Cơ quan CSĐT – Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời khởi tố các bị can: Nguyễn Văn Long, Lê Đình Lân về các hành vi phạm tội nêu trên và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Hải.

 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông