Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”: Tạo thế và lực mới trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

11:20 20/08/2021

Thời gian qua, quán triệt, triển khai nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP, lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” CATP đã có nhiều sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học triển khai hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, từng bước đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố phát triển lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH của thành phố…

 

Các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn quận Kiến An phát huy hiệu quả thiết thực

Song song với việc làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 799 thành phố xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, CATP đã chú trọng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phong trào tự quản, liên kết bảo đảm ANTT hiệu quả và quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nòng cốt, các tổ chức quần chúng bảo vệ ATTQ.

Nhờ đó, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả 472 mô hình, xây mới 24 mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT; nhân rộng 5 mô hình…

Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được CATP chú trọng quan tâm. Hiện, CATP đã bố trí trên 700 Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 141 xã trên địa bàn thành phố. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách có gần 1.300 đồng chí.

Riêng lực lượng bảo vệ dân phố hiện toàn thành phố có gần 2.600 người, chia thành 77 ban, thuộc 1.358 tổ dân phố; lực lượng bảo vệ cơ quan, nhà trường có tới trên 4.200 người; lực lượng dân phòng địa bàn nông thôn có trên 7.000 người, thuộc 844 đội; lực lượng dân phòng địa bàn thành thị lên đến gần 7.500 người, thuộc 462 đội, 606 tổ.

Cùng với đó là 391 tổ tự quản về ANTT được duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc kịp thời nắm bắt tình hình ANTT và phát huy vai trò tích cực trong công tác xây dựng và vận hành hoạt động của các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở...

 

Các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn quận Kiến An phát huy hiệu quả thiết thực

Thông qua các mô hình phong trào, 6 tháng đầu năm 2021, quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an 2.672 nguồn tin có giá trị về ANTT. Trong đó có 2.470 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an xoá phá thành công hơn 250 vụ án; bắt, vận động 61 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú; cảm hoá, giáo dục 532 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã tự nguyện giao nộp trên 210 kg pháo, hơn 3 kg thuốc nổ, 34 súng, 4 lựu đạn, 848 viên đạn, 430 dao kiếm các loại.

Cũng qua phong trào, nhờ được gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trong dân nên Công an các đơn vị, địa phương đã thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, cũng như những bức xúc trong dân trên mọi phương diện của cuộc sống, nhất là các vấn đề nóng, liên quan đến công tác đền bù GPMB phục vụ các dự án. Qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp phương án giải quyết thấu đáo các kiến nghị trong dân bảo đảm đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Đơn cử có thể kể đến những đóng góp của CAQ Hải An trong công tác bảo đảm an toàn cuộc cưỡng chế thu hồi đất phục vụ việc quy hoạch xây dựng Hải đội tàu thuộc Đoàn 6, Bộ Tư lệnh Hải quân, tại phường Đông Hải 2, Hải An. Hay thực hiện cưỡng chế giải toả 159 công trình xây dựng trái phép trên khu đất Quốc phòng 9,2 ha tại phường Thành Tô, bảo đảm tuyệt đối an toàn. CAQ Đồ Sơn thông qua công tác nắm tình hình, đã thăm mưu cho Quận uỷ, UBND quận các biện pháp giải quyết hợp đồng thuê đất nuôi trồng thuỷ sản tại phường Ngọc Xuyên, thuộc dự án mở rộng sân Golf Đồ Sơn. Qua đó, vận động được 14/79 hộ dân đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án...

 

Các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn quận Kiến An phát huy hiệu quả thiết thực

Cùng với đó, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Cụ thể, ngoài việc phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 30 suất quà cho các đồng chí Công an xã bán chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, CATP đã thống nhất với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch 382/KH-MTTQ-CATP, ngày 17-5-2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2021-2023...

Công an các đơn vị, địa phương song song với việc tăng cường CBCS tham gia vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19 liên ngành của thành phố đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực vận động toàn dân tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19 và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn quận Kiến An phát huy hiệu quả thiết thực

Có thể nói, thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố đã bám sát, thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, hướng vào những công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm, tạo bước đột phá mới về chất, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tạo thế và lực mới trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Với những nỗ lực, đóng góp kể trên, 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã có gần 400 lượt tập thể, cá nhân, lực lượng chuyên trách, nòng chốt, tổ chức chính trị, xã hội, quần chúng được các cấp biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. 38 đồng chí lãnh đạo, 43 đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có thành tích xuất sắc trong phong trào được CATP đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”...

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông