Phường Đông Khê, Ngô Quyền: 50% tổ dân vận hoạt động hiệu quả

18:20 07/12/2014

 

Một khu dân cư trên địa bàn phường Đông Khê
Một khu dân cư trên địa bàn phường Đông Khê

Chiều 3-12, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, làm việc với Đảng ủy phường Đông Khê (Ngô Quyền), về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 43 của Ban thường vụ Thành ủy “về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận” trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Được triển khai từ tháng 3-2014, phường Đông Khê là 1/8 cơ sở của quận thực hiện điểm triển khai Kế hoạch 43. Sau 9 tháng, phường đã thành lập 16 tổ dân vận trên tổng số 32 tổ dân phố, triển khai 22 mô hình đăng ký, hướng vào các vấn đề khó, bức xúc trong đời sống như: vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, an ninh trật tự... Trong đó có 50% số tổ dân vận hoạt động hiệu quả rõ nét, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ phường, khẳng định những thành tích đó đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, triển khai bài bản Kế hoạch của Thành ủy. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, như một số cán bộ cơ sở chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu hoạt động của tổ dân vận; công tác chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch còn mờ nhạt, lẫn giữa vai trò tổ dân vận với tổ dân phố văn hóa hay tổ hòa giải; công tác thông tin, báo cáo chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa tổ dân phố, UBND phường với các cơ quan chức năng chưa kịp thời...

Do vậy, phường cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại. Đồng thời, Đảng ủy phường cần chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đề ra nội dung hoạt động phải bám sát nhiệm vụ chính trị và hoàn cảnh thực tiễn, không chồng chéo nhưng không tách rời chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Bên cạnh đó, phường cần tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các tổ trưởng tổ dân vận, tạo điều kiện để tổ dân vận phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần giúp hoạt động của tổ dân vận cơ sở đạt hiệu quả cao.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông