Phường Dư Hàng Kênh (Lê Chân): Khởi công xây dựng nhà theo chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của Ngân hàng Vietcombank năm 2020

15:28 10/06/2020

Sáng 10-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân tổ chức khởi công xây dựng nhà theo chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của Ngân hàng Vietcombank năm 2020. Gia đình bà Đinh Thị Nội là hộ được hỗ trợ theo chương trình.

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự lễ khởi công có bà Trần Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

Bí thư Đảng ủy Phường Lê Quang Đồng trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận, Phường Dư Hàng Kênh đã phối hợp cùng các đơn vị, Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ thực hiện xây mới ngôi nhà cho bà Đinh Thị Nội, ở số 14/113/96 Chợ Hàng, là hộ mới thoát nghèo có khó khăn về nhà ở.

Ngôi nhà của gia đình bà Nội chỉ rộng khoảng 30m2, được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình không có điều kiện xây, sửa chữa.

Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Chân Nguyễn Thị Hạnh trao kinh phí ủng hộ gia đình bà Đinh Thị Nội.

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Vietcombank (100 triệu đồng), Cục thuế Hải Phòng (30 triệu đồng); Hội LHPN quận Lê Chân (10 triệu đồng) và sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường, tổ dân phố đã giúp đỡ gia đình bà Đinh Thị Nội có điều kiện khởi công xây mới lại căn nhà khang trang, kiên cố và sạch đẹp hơn.

Thời gian qua, phường Dư Hàng Kênh đã tập trung mọi nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, đúng đắn, hiệu quả nhằm hỗ trợ giảm nghèo cho người dân, giúp người nghèo, hộ nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo như: đào tạo học nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập ổn định, hỗ trợ vốn ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm... Bên cạnh đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” để các hoạt động vì người nghèo luôn là phong trào thi đua, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Việc xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình bà Đinh Thị Nội thể hiện tinh thần tương thân, tương ái "Lá lành đùm lá rách", đồng thời động viên, giúp đỡ hộ thoát nghèo khó khăn có được ngôi nhà mới kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông