Quận Đồ Sơn: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

15:00 22/09/2021

Sáng 22-9, quận Đồ Sơn tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Cuộc diễn tập diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-9).
Diễn tập tình huống Hội nghị Ban chỉ huy triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp

Diễn tập khu vực phòng thủ quận Đồ Sơn năm 2021 là cuộc diễn tập lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện. Nội dung diễn tập được tiến hành qua các giai đoạn như: chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ...

Diễn tập Hội nghị Ban thường vụ Quận ủy ra Nghị Quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập là dịp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó của lực lượng vũ trang địa phương trong mọi tình huống.

Diễn tập thực hành huy động nhân lực, tầu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cuộc diễn tập diễn ra bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện quy định về 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sau khai mạc, các lực lượng, thành phần tham gia triển khai các nội dung diễn tập theo kế hoạch gồm: thực hành huy động nhân lực, tầu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; hội nghị Đảng ủy CAQ thông qua kế hoạch đảm bảo ANCT-TTATXH trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; huy động tiếp nhận quân dân dự bị; Bộ đội biên phòng thực hành xử trí tình huống đánh địch…

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông