Quận Đồ Sơn: Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

15:36 17/06/2019

Sáng 15-6, quận Đồ Sơn tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2019. Cuộc diễn tập nhằm phòng chống và ứng phó kịp thời các diễn biến bất lợi về thời tiết trong mùa mưa bão.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận ủy Đồ Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ

Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn, đó là, diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế với tình huống giả định: theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), cơn bão số 1 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15km trên các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng với cường độ cấp 10, giật cấp 11, 12.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 6m. Biển động rất mạnh, trời mưa rất to.

Hơn 400 người được huy động tham gia buổi diễn tập

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Để chủ động đối phó và hạn chế thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bão, thông tin cho các phương tiện khai thác thủy sản trên biển, các chòi nuôi trồng thủy sản, các nhà hàng, khách sạn trong khu du lịch vào nơi tránh, trú bão an toàn; triển khai phương án tránh, trú bão cho số khách du lịch còn lưu trú; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị với phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai.

Giai đoạn 2 diễn tập thực binh, quận tổ chức huy động lực lượng, phương tiện thực hành khắc phục sự cố sạt lở đất đá và các nhà dân bị sập tại tổ dân phố Chẽ, phường Vạn Sơn. Tình huống giả định này được các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng, Trung đoàn 50, các đơn vị, doanh nghiệp và 7 phường thực hiện sát thực với các tình huống khi có bão xảy ra.

Sau gần 3 giờ, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2019 của quận Đồ Sơn thành công tốt đẹp; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tổ chức cuộc diễn tập.

Tổng kết, bế mạc cuộc diễn tập, UBND quận Đồ Sơn tặng Giấy khen 5 tập thể có thành tích trong công tác tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ quận năm 2019.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông