Quận Đồ Sơn: Tập trung nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai năm 2018

16:20 09/05/2018

Sáng 9-5, UBND quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Hội nghị đã thông báo tình hình thời tiết, thiên tai năm 2017; kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 tại các đơn vị, địa phương trên toàn quận.

Theo đó, năm 2017, trên địa bàn quận Đồ Sơn, các cơn bão số 2,4,10,11 và các đợt áp thấp nhiệt đới, gió mùa, mưa lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Đặc biệt, bão số 10 kết hợp với triều cường làm nước biển dâng tràn qua kè biển khu du lịch Đồ Sơn gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, làm hơ hỏng nhiều đoàn kè biển trong khu du lịch, làm gãy nhiều cây cối, biển quảng cáo,…

Xác định rõ công tác phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2017, Quận ủy, UBND và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận đã tập trung làm tốt công phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tổ chức đánh giá chất lượng các công trình đê điều, xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến và bảo vệ các điểm đê điều xung yếu; kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ phòng chống tiên tai năm 2017; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các ngành, địa phương đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân…

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, an toàn cho Nhân dân và khách du lịch tắm biển; thông tin liên lạc ứng phó trong thiên tai; sơ tán nhân dân vùng xung yếu… cũng được quận Đồ Sơn chú trọng.

Đại diện các phường thuộc quận Đồ Sơn báo cáo tình hình phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, trong năm 2018, quận Đồ Sơn đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Trong đó tập trung công tác tuyên truyền ứng phó với thiên tai, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về phương tiện, vật tư và nhân lực tại chỗ phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông