Quận Dương Kinh 5900 người trong kế hoạch di dân khi siêu bão Mangkhut đổ bộ

19:25 15/09/2018

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Mangkhut, Ban chỉ huy PCTT và TKCN quận Dương Kinh đã khẩn trương tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống bão.

Tàu thuyền đã neo đậu về nơi an toàn

Trên địa bàn quận Dương Kinh hiện có tuyến đê biển dài hơn 13 km và tuyến đê hữu Lạch Tray dài 3,3 km.

Đặc biệt, phường Hải Thành có hơn 80 hộ sinh sống ngoài khu vực đê biển 1, một đội tàu khai thác thủy sản ven bờ và hàng trăm ha diện tích bãi bồi nuôi trồng thủy sản.

Phường Tân Thành có gần 118 ha rừng ngập mặn, 485 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 33 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Mangkhut, lãnh đạo quận trực tiếp xuống địa bàn và vị trí xung yếu tuyên truyền, nhắc nhở, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, hướng dẫn nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; kiểm tra, rà soát lại hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, các công trình xây dựng, nhà ở của nhân dân, nhất là ở các vùng tiềm ẩn rủi ro cao, thực hiện kế hoạch di dân tại các điểm xung yếu đến nơi an toàn.

Theo kế hoạch, nếu bão đổ bộ giật trên cấp 12, toàn quận sẽ phải tổ chức di dân với trên 5900 người tới nơi an toàn.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông