Quận Dương Kinh: Tập huấn chuyên sâu, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

15:18 29/06/2022

Sáng 29-6, UBND quận Dương Kinh phối hợp với Đồn Biên phòng Đoàn Xá tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận; Đại tá Lương Công Thành, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm kiêm Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.
Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, tham dự hội nghị có hơn 115 đại biểu đại diện lãnh đạo quận, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan; lãnh đạo các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; cùng các tuyên truyền viên pháp luật và tổ hòa giải thuộc các phường Tân Thành, Hải Thành (hai địa phương của quận thuộc khu vực biên giới biển, nằm trong khu vực phòng thủ của thành phố).

Đồng chí Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Dương Kinh nhấn mạnh, quận Dương Kinh có vị trí chiến lược quan trọng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nói chung, công tác Quốc phòng an ninh nói riêng. Trong những năm qua, công tác Quốc phòng an ninh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của quận trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hội nghị tập huấn thu hút hơn 115 đại biểu đại diện lãnh đạo quận, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan; lãnh đạo các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; cùng các tuyên truyền viên pháp luật thuộc các phường Tân Thành, Hải Thành

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 11/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10 và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia như: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Để Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực, tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Đây là cơ sở để các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quận.

Đại tá Lương Công Thành, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm kiêm Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phổ biến nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn, phổ biến 2 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam do trực tiếp các đồng chí báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng Thành phố truyền đạt. Đồng thời Hội nghị cũng giải đáp những ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận của các đại biểu.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông