Quận Dương Kinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

19:17 17/11/2022

Sáng 17-11, Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đào Văn Ninh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Dương Kinh; Vũ Bình Dương, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Trong 10 năm qua, quận Dương Kinh đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân cơ bản nắm vững đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh...

Thượng tá Trịnh Văn Cừ- Ủy viên BTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quận đã thực hiện hiệu quả việc kết hợp kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Cơ cấu kinh tế quận chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng kinh tế dịch vụ tăng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, cụ thể năm 2015 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng  62%; thương mại – dịch vụ 32%, nông nghiệp 6%; đến năm 2021, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng  61,3%; thương mại – dịch vụ 34,6%, nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản 4,1%.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy phát biểu tham luận

Đồng thời, quận cũng hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Thượng tá Nguyễn Xuân Biếc, Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Dương Kinh phát biểu tham luận

Trong 10 năm, quận Dương Kinh luôn quan tâm quán triệt sâu sắc  đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhất là chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, nhất là xây dựng “Thế trận lòng dân vững chắc”.

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Quận cũng làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hàng năm quận đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm với chất lượng cao…

Thời gian tới, quận Dương Kinh xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục cả về quy mô và chất lượng. Cùng với đó, quận tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh, toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, huấn luyện lực lượng thường trực. Phấn đấu 100% phường vững mạnh về quốc phòng- an ninh…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận

Nhân dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông