Quận Dương Kinh triển khai mô hình liên kết bảo đảm ANTT

13:19 24/12/2017

Chiều 22-12, tại phường Hải Thành, UBND quận Dương Kinh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa hai phường biên giới biển và Đồn biên phòng Đoàn Xá”. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ 799 thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo quận, Đồn biên phòng Đoàn Xá.

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP chúc mừng Ban chỉ đạo mô hình

Dương Kinh có 2 phường biên giới tuyến biển là Hải Thành và Tân Thành được đánh giá là địa bàn trọng điểm về ANTT, nằm trong hướng phòng thủ của Quân khu 3 và thành phố, là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 2 phường vẫn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh đô thị và an ninh kinh tế. Tình trạng tội phạm hoạt động lưu động đến từ các địa bàn lân cận có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, tệ nạn xã hội…

Lễ ký kết triển khai mô hình

Từ thực tế trên, UBND quận Dương Kinh cùng Đồn biên phòng Đoàn Xá  đã triển khai mô hình liên kết bảo đảm ANTT giữa hai phường biên giới biển (phường Hải Thành, Tân Thành) và Đồn biên phòng Đoàn Xá mục đích huy động sức mạnh tổng hợp tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn 2 phường biên giới biển.

Cụm mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự hoạt động theo quy chế, do đồng chí Phó chủ tịch UBND quận Dương Kinh Đỗ Thị Thanh Thủy làm Trưởng Ban chỉ đạo với nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi thông tin tình hình về các hoạt động vi phạm pháp luật; triển khai lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong việc xây dựng, triển khai mô hình. Đồng thời đề nghị các đơn vị cần sớm đưa mô hình vào thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ban chỉ đạo cũng như mọi lực lượng; có các phương án, kế hoạch cụ thể, trong quá trình thực hiện nếu có điểm gì không phù hợp cần có sự điều chỉnh sớm để mô hình đạt hiệu quả; quan tâm tới công tác tập huấn cũng như đời sống vật chất, tinh thần của các lực lượng, thành viên thực hiện mô hình

Hương Hạ

         

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông