Quận Hồng Bàng: Chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán tự phát trên đường Hùng Vương

16:03 30/03/2018

Đêm 29, rạng sáng 30-3, quận Hồng Bàng tổ chức ra quận tuyên truyền về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán tự phát trên tuyến đường Hùng Vương (đường Hà Nội cũ), phường Sở Dầu.

Ra quân tuyên truyền, vận động

Tham gia buổi ra quân, các lực lượng chức năng gồm: phòng Quản lý đô thị, Công an quận, Văn phòng HĐND, UBND quận, phòng Văn hóa - Thông tin quận; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và cán bộ đô thị phường Sở Dầu cùng lãnh đạo UBND và tổ Quản lý đô thị 4 phường: Hạ Lý, Thượng Lý, Quán Toan, Hùng Vương được huy động tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Hùng Vương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND quận, thông báo của UBND phường Sở Dầu về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán rau củ quả tự phát trên tuyến phố.

Lãnh đạo địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân

Thời gian trước, những hộ này đã tiến hành kinh doanh, buôn bán tự phát trái phép trên tuyến phố Tam Bạc. Để chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sạch phục vụ việc triển khai dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng đã tiến hành giải tỏa toàn bộ tuyến phố. Và để đảm bảo cuộc sống mưu sinh, trong thời gian chờ dự án xây dựng Chợ đầu mối rau quả phường Sở Dầu được hoàn thiện, đi vào hoạt động, các hộ trên đã tạm chuyển về tuyến phố Hùng Vương tiếp tục hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Nay, Cty TNHH Phương Nghĩa đã hoàn thiện các quầy bán hàng tại khu vực Chợ đầu mối rau quả Sở Dầu, thống nhất việc bố trí các điểm kinh doanh tạm cho các hộ trên nên để đảm bảo TTATGT, TTĐH, VSMT, mỹ quan đô thị tại tuyến phố, địa phương yêu cầu các hộ chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán tự phát trên phố Hùng Vương.

Theo đó, những hộ có nhu cầu được kinh doanh, buôn bán rau củ quả tại Chợ đầu mối sẽ liên hệ với phía Cty TNHH Phương Nghĩa để làm thủ tục thuê kốt dài hạn hoặc được bố trí vị trí kinh doanh tạm.

Nhìn chung, ngay trong đêm tuyên truyền, các hộ kinh doanh, buôn bán đều đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương; hứa sẽ di chuyển vào Chợ đầu mối rau củ quả.

Theo kế hoạch, đến ngày 31-3 (tức 16-2 Âm lịch) nếu còn hộ nào không nghiêm túc chấp hành, địa phương sẽ tiến hành giải tỏa, thu giữ hàng hóa bày bán trái phép trên tuyến phố, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích