Quận Hồng Bàng chủ động khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Tam Bạc

17:01 15/02/2023

Đến thời điểm này, Ban quản lý chợ quận Hồng Bàng đã tiếp nhận thông tin, thống kê thiệt hại cho 99% các chủ quầy kinh doanh tại chợ Tam Bạc sau vụ cháy chợ xảy ra vào sáng ngày 12-2. Quận Hồng Bàng cũng đang khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, lắng nghe ý kiến bà con tiểu thương và đề xuất nhiều biện pháp giải quyết, khắc phục hậu quả…
Các đồng chí lãnh đạo quận Hồng Bàng động viên, chia sẻ thiệt hại với bà con tiểu thương chợ Tam Bạc ngay sau vụ cháy chợ

Ông Lê Hoàng Long, Trưởng BQL chợ quận Hồng Bàng cho biết, đến sáng ngày 15-2, đã có khoảng 99% các chủ quầy kinh doanh tại chợ Tam Bạc đã có mặt, kê khai thiệt hại với BQL chợ sau vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12-2. Một số chủ quầy hiện không có mặt tại Hải Phòng sẽ tiếp tục kê khai sau.

Cùng với việc phối hợp với các lực lượng chữa cháy nguyên nghiệp khẩn trương dập lửa, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại về hàng hóa, tài sản, không để cháy lan, bảo vệ an toàn hàng hóa cho 103 quầy kinh doanh trong chợ, các thành viên BQL chợ quận Hồng Bàng đã phân công cán bộ chuyên trách phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Ban quản lý chợ và các thành viên Tổ bảo vệ tổ chức trực chốt 24/24h, phong tỏa khu vực hiện trường để phục vụ điều tra. Cùng với đó, Ban quản lý chợ phát phiếu thăm dò ý kiến các chủ quầy kinh doanh, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con để đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp, trong đó Ban quản lý thu thập thông tin của bà con để đề xuất UBND quận Hồng Bàng kiến nghị các ngân hàng xem xét giãn, hoãn nợ đối với các khoản vay của bà con.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố điều động xe chữa cháy phun nước làm mát, đề phòng ngọn lửa tái bùng phát tại chợ Tam Bạc

Chứng kiến khung cảnh tan hoang sau vụ cháy, rất nhiều bà con tiểu thương chợ Tam Bạc không kìm được những giọt nước mắt, xót xa, tiếc nuối cho cơ nghiệp của cả gia đình bỗng chốc tiêu tan.

Chị Phạm Thị Thu Huyền, chủ quầy kinh doanh hàng vải trong chợ Tam Bạc cho biết: “Của cải, hàng hóa của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi hàng ngày ở chợ Tam Bạc này. Khó khăn của chúng tôi hiện nay là mất hết tài sản, mất trắng không còn gì cả”.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, một chủ quầy kinh doanh khác cho biết thêm: “Xảy ra hỏa hoạn ở chợ này, chúng tôi thật sự đau lòng. Chúng tôi là người dân bình thường, vốn phải vay ngân hàng. Bây giờ chúng tôi có nguyện vọng là thành phố, các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho chúng tôi một cái chợ tạm để chúng tôi trở lại kinh doanh để kiếm cuộc sống hàng ngày…”

Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, song trong những ngày qua, toàn bộ khu vực bị cháy tại chợ Tam Bạc vẫn được khoanh vùng, phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân và đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra.

Công an quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Đội CSGT-TT, Công an phường Phan Bội Châu phân công CBCS trực chốt 24/24h, lập hàng rào ngăn cách, điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm đi lại của nhân dân tại các tuyến phố xung quanh chợ như Phan Bội Châu, Hoàng Ngân, Trạng Trình, Tam Bạc…

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố vẫn duy trì 2 xe cứu hỏa túc trực tại chợ, phun nước làm mát để kịp thời dập tắt nếu ngọn lửa tái bùng phát…

CBCS Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng có mặt tại chợ Tam Bạc điều tiết, hướng dẫn giao thông khu vực hiện trường vụ cháy

Chia sẻ với thiệt hại của bà con, ngày 13-2, một ngày sau khi xảy ra vụ cháy chợ Tam Bạc, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã tổ chức đoàn đi thăm, động viên chia sẻ với một số chủ quầy kinh doanh là gia đình chính sách trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan cho biết, sau khi ngọn lửa được dập tắt, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN quận đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền phường Phan Bội Châu, BQL chợ quận Hồng Bàng, Công an quận Hồng Bàng khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước mắt, UBND quận đề xuất phương án cải tạo cơ sở vật chất, tạm thời bố trí diện tích phù hợp để các chủ quầy hàng ở chợ Tam Bạc có nhu cầu tiếp tục kinh doanh tại chợ Long Sơn (phường Quán Toan), chợ Trần Quang Khải (phường Hoàng Văn Thụ) và chợ đầu mối Sở Dầu (phường Sở Dầu).

Quận dự kiến bố trí điểm tiếp dân lưu động tại số 48 phố Phan Bội Châu để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con tiểu thương chợ Tam Bạc, từ đó đề xuất phương án giải quyết, khắc phục triệt để hậu quả vụ cháy chợ Tam Bạc, ổn định đời sống, kinh doanh của bà con tiểu thương…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích