Quận Hồng Bàng: Ra mắt mô hình “Kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”

18:40 12/11/2021

Sáng 11-11, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quận Hồng Bàng”. Tới dự có các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố.

 Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Lê Ngọc Trữ và Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao thiết bị y tế cho Kíp cấp cứu lưu động quận

Lãnh đạo quận Hồng Bàng công bố quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tặng trang thiết bị y tế cho kíp cấp cứu gồm: 1 máy thở, 1 thùng khẩu trang, 10 chai nước sát khuẩn, 1 hộp găng tay y tế, 10 bộ quần áo bảo hộ y tế.

Xe cứu thương trang bị cho Kíp cấp cứu lưu động - Trung tâm y tế quận Hồng Bàng

Theo Quyết định thành lập, kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng. Kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận, thời gian trực 24/24h hàng ngày.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy đề nghị kíp cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo thời gian trực nghiêm túc 24/24, công khai số điện thoại để người dân được biết; các trang thiết bị trên xe phải luôn đầy đủ cho 1 ê kíp để sẵn sàng ứng phó; thường xuyên giữ mối liên lạc chặt chẽ với các bệnh viện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân yên tâm, tin tưởng vào kíp cấp cứu lưu động...

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông