Quận Hồng Bàng triển khai mô hình cải cách tư pháp

17:27 27/08/2015

 

Bộ phận văn thư tiếp dân tại TAND quận Hồng Bàng
Bộ phận văn thư tiếp dân tại TAND quận Hồng Bàng

TAND quận Hồng Bàng là một trong 6 tòa quận, huyện triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính tư pháp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Thuận, Chánh án TAND quận Hồng Bàng, phấn khởi cho biết: Qua áp dụng mô hình cải cách hành chính tư pháp, việc phân công thẩm phán giải quyết, xét xử các loại án đã được sắp xếp theo thứ tự, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, kiểm soát được tiến độ làm việc của thẩm phán, không thể có chuyện bỏ lọt đơn thư các loại.

Bên cạnh đó, mô hình cải cách hành chính tư pháp cũng đã giúp TAND quận Hồng Bàng kiểm soát được tất cả các trình tự tố tụng của thẩm phán, thư ký; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng được đôn đốc giải quyết kịp thời, báo cáo hàng tuần về lãnh đạo đơn vị…

Ngoài ra, quá trình tiếp công dân, hướng dẫn cho công dân, cơ quan, tổ chức trình tự, thủ tục khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, kháng cáo theo quy định của pháp luật cũng dần được đi vào tiến trình chuyên nghiệp, nhanh chóng, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Thời gian qua, hoạt động của TAND quận đã có nhiều đổi mới tiến bộ, chất lượng hoạt động xét xử được nâng lên, tỷ lệ số vụ án bị cải sửa, bị hủy, hoặc sai sót trong công tác xét xử giảm nhiều so với quy định của ngành; tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài đã được quan tâm giải quyết dứt điểm; lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của công dân được bảo đảm.

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp, ngành tòa án quận Hồng Bàng đã và đang tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động xét xử, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong giải quyết án.

Hải Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông