Quận Lê Chân phát động phong trào thi đua năm 2019

20:53 23/01/2019

Sáng 18-1, quận Lê Chân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự có các đồng chí:  Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao giấy khen cho các đơn vị

Năm 2018, quận Lê Chân đã có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa quận tiếp tục được ổn định, giữ vững. Thu ngân sách đạt 1.757,753 tỷ đồng bằng 107,7% kế hoạch năm, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt đô thị quận có nhiều chuyển biến rõ nét; đã hoàn thành GPMB nhiều dự án trọng điểm của thành phố như Dự án Aeon Mall, dự án khu đất BT Hoàng Huy... Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của quận tiếp tục được nâng cao, giữ vững thành tích 19 năm liền đứng đầu thành phố về công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong lĩnh vực văn, hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia toàn quận năm 2018 còn 0,53%.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư quận ủy trao giấy khen cho các đơn vị

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, năm 2019 quận Lê Chân đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của quận là “ Tăng cường: Kỷ cương công vụ, Quản lý đô thị, Giải phóng mặt bằng”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực KT – XH.

Bên cạnh đó, quận Lê Chân tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương công cụ; cải cách hành chính; quản lý đất đai, cấp GCN QSDĐ, hợp thức hóa đất xen kẹt; giữ vững ANCT – TTATXH, quốc phòng địa phương…

Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Chủ tịch nước  tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho 1 tập thể và 1 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác được UBND thành phố, UBND quận Lê Chân tặng cơ thi đua xuất sắc, bằng khen và giấy khen.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông