Quận Lê Chân: Thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu

13:46 19/01/2022

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quận Lê Chân tổ chức 3 Đoàn công tác đi thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn quận.

Đoàn công tác do đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy làm Trưởng Đoàn đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình: ông Đinh Danh Thế, sinh năm 1952, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại số 7A ngõ 170 Hai Bà Trưng, phường An Biên; ông Cao Bá Đáo, sinh năm 1946, là thương binh 4/4, tại số 62/164 Chùa Hàng, phường Hồ Nam; ông Nguyễn Đắc Sùng, sinh năm 1932, là thương binh 4/4, tại số 1/7  Hồ Sen, phường Trại Cau; ông Lương Văn Thường, sinh năm 1944, là thương binh 3/4, tại số 1/25/229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thăm, tặng quà các gia đình tại phường Niệm Nghĩa

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Đoàn Văn Mỳ, thương binh 2/4, tại số 26/48 An Dương, phường An Dương; ông Nguyễn Văn Lập, bệnh binh, tại số 27/67/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài; ông Lương Thế Tân, thương binh 4/4, tại số 2/12/27 Lán Bè, phường Lam Sơn; ông Phạm Mạnh Hà, thương binh 4/4, tại số 16/262 Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn; ông Đỗ Xuân Thành, thương binh 4/4 ở địa chỉ số 20/28 Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận thăm, tặng quà các gia đình tại phường Nghĩa Xá

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình: Ông Nguyễn Văn Vy, thương binh 4/4, tại số 89/271 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá; bà Nguyễn Thị Phương, thương binh 4/4, tại số 195 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm; bà Nguyễn Thị Khói, vợ liệt sỹ, tại số 57/89 Trại Lẻ, phường Kênh Dương; ông Nguyễn Đình Bảng, bệnh binh, tại số 8/68/746 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh.

Tại các gia đình đến thăm, Đoàn đã tổ chức chúc Tết, trao quà đến các gia đình. Đồng thời mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo; tiếp tục góp công, góp sức, tích tham gia vào các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, lãnh đạo quận Lê Chân chúc các gia đình nhiều sức khoẻ, bước sang năm mới an khang, hạnh phúc; tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng quá trình phát triển của quận nhà nói riêng, thành phố nói chung. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo quận đề nghị chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm lo các gia đình chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn với phương châm “Tất cả mọi người đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông