Quận Lê Chân đón huân chương độc lập hạng Ba

15:25 25/01/2010

Sáng  22-1, Quận uỷ - UBMTTQ quận Lê Chân long trọng tổ chức lễ đón nhậnHuân chương Độc lập hạng Ba và tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2004 - 2009).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trao Huân chương Độc lập cho quân và dân quận Lê Chân
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trao Huân chương Độc lập cho quân và dân quận Lê Chân

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân quận Lê Chân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm luôn đạt từ 20 đến 25%; công tác thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao năm sau cao hơn năm trước (năm 2004 thu ngân sách quận đạt 41.413 triệu đồng, đến năm 2009 đạt 245.050 triệu đồng, tăng 592% so với năm 2009), đang dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ.

Hệ thống giáo dục quận được quan tâm đầu tư xây dựng, chất lượng không ngừng được nâng cao, quận luôn dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh giỏi. Bên cạnh đó công tác y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình luôn được chú trọng, thường xuyên quan tâm đâu tư nâng cấp trang thiết bị; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,49% xuống còn 0,45% năm 2009. 

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, toàn quận đã có 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá, trong đó 85% khu dân cư và 87,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình chuẩn văn hoá. Trên địa bàn quận xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu, nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; đặc biệt là việc quận đã phát động phong trào vận động nhân dân hiến đất mở ngõ thành đường.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; số vụ án và phạm pháp hình sự hàng năm giảm từ 5% đến 10%. Đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính, quận đã hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2000 và áp dụng mô hình “một cửa” liên thông hiện đại, độc lập, chuyên trách, tại quận và 15 phường. Thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

Với những kết quả đạt được nêu trên, quận Lê Chân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Lê Quang Dần - Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân quận được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.


NGỌC HÀ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích