Quận Lê Chân: Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 538,553 tỷ đồng

17:26 22/09/2015

 

...
...

Chiều 21-9, đồng chí Đỗ Trung Thoại, Phó chủ UBND TP chủ trì cuộc làm việc của UBND TP với quận Lê Chân về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; Kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 (ảnh). Cùng dự còn có Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đình Bích và đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Theo báo cáo của quận Lê Chân, 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của quận thể hiện xu thế phát triển, có những chuyển biến rõ rệt, khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều biện pháp mang lại hiệu quả cao, trong đó tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước thực hiện 538,553 tỷ đồng, đạt 90,9% kế hoạch, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 74,5% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác trật tự đường hè, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng tiếp tục duy trì các kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, phong trào địa phương. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo, đã giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài. Ngoài ra, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn quận luôn được giữ vững, bảo đảm. Đối với kế hoạch quý 4, quận đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó chú trọng nhất công tác thu ngân sách, phấn đấu tổng thu ngân sách cả năm tăng trên 20% kế hoạch, thuế ngoài quốc doanh phải đạt 200 tỷ đồng; giải quyết tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước… Riêng đối với dự toán thu-chi ngân sách năm 2016, quận đề ra mức dự toán tổng thu ngân sách là 767,874 tỷ đồng, bằng 110,4%; tổng chi ngân sách địa phương là 394,897 tỷ đồng…

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành và địa phương nêu ý kiến làm sáng tỏ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những kiến nghị của quận Lê Chân, cũng như kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2016, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại ghi nhận và đánh giá cao quận Lê Chân đã đạt kết quả cao trong thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, nhất là công tác thu ngân ngân sách rất khả quan, qua đó giúp quận đảm bảo các khoản chi, nhất là chi cho an sinh xã hội.

Đối với công tác GPMB, đồng chí Đỗ Trung Thoại đề nghị quận tiếp tục làm tốt GPMB dự án Công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ tam bạc và Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; tích cực triển khai dự án đường Hồ Sen-Cầu Rào 2…

Bên cạnh đó, đối chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cũng như dự toán thu chi ngân sách năm 2016, đồng chí Đỗ Trung Thoại cơ bản nhất trí, đồng thời yêu cầu quận triển khai các biện pháp quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, đặc biệt là các khoản thu từ đất, thu ngoài quốc doanh, ra soát mở rộng nguồn thu… Kiện toàn và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác chống thất thu ngân sách của quận

PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông