Quận Ngô Quyền tổ chức đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XIX

09:11 20/09/2021

Sáng 18/9, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ngô Quyền khóa XVIII tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các phường trên địa bàn quận.

Với chủ đề: “Phụ nữ quận Ngô Quyền phát huy tiềm năng, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, phát triển; góp phần xây dựng quận văn minh, hiện đại”, đại hội đại biểu Phụ nữ quận Ngô Quyền lần thức XIX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN quận nhiệm kỳ 2016 – 2021, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Hội LHPN quận Ngô Quyền phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Vũ Thị Kim Liên - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố tặng hoa chúc mừng hội LHPN quận Ngô Quyền
Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền trao tặng bức trướng cho Hội LHPN quận Ngô Quyền vì những thành tích xuất sắc

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Hội LHPN quận Ngô Quyền nêu rõ, 5 năm qua các cấp Hội phụ nữ quận luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ; thường xuyên duy trì hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được giữ vững thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức Hội từ quận đến cơ sở. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực.

Hoạt động của các cấp Hội đã có những đóng góp tích cực và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP của địa phương. Đến nay, Hội LHPN quận đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra, trong đó có 7/10 chỉ tiêu vượt từ 3-10%, đặc biệt chỉ tiêu giúp hộ thoát nghèo vượt 54,6%.

Đánh giá về phong trào phụ nữ quận nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội LHPN quận Ngô Quyền nhấn mạnh, phụ nữ quận Ngô Quyền chiếm trên 50% lực lượng lao động và đã có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực và hiệu quả trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Ngô Quyền; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo môi trường cho phụ nữ khẳng định mình, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN quận tập trung phát động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng); Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; và hai khâu đột phá gồm ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội và đồng hành xây dựng chi Hội, Tổ phụ nữ vững mạnh.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XIX gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố khóa XIII.

Ban Chấp hành Hội LHPN quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021 vinh dự được nhận Bằng khen của Hội LHPN thành phố; Giấy khen của UBND quận Ngô Quyền và của Hội LHPN quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng- Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021
Đồng chí Trịnh Quang Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Hoàng Lâm
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích