Quận Ngô Quyền Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng

09:53 13/06/2022

Trên địa bàn quận Ngô Quyền hiện có 13 dự án. Trong đó có 8 dự án cần tiếp tục GPMB. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Quận ủy, UBND quận đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và cũng cần sự quyết tâm, quyết liệt hơn.

                                                                       Cả hệ thống chính trị vào cuộc

    Theo ông Lê Chưởng, Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, 8 dự án cần tiếp tục GPMB gồm: đường Đông Khê 2; khu tái định cư đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang và phường Đông Khê; cầu Rào 1; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, Lạch Tray, Đằng Giang (giai đoạn 1); Trung tâm hành chính chính trị quận; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ 47 Lê Lai, 311 Đà Nẵng và U1, U2, U3 Lê Lợi; dự án đầu tư cải tạo đường Ngô Quyền…

                                                          

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà,  kiểm tra công tác thi công, xây dựng và GPMB tại dự án Trung tâm Hành chính Chính trị quận Ngô Quyền

     Tổng nguồn vốn đầu tư của 8 dự án lên tới hơn 5.600 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí GPMB hơn 3.400 tỷ đồng, liên quan tới 44 tổ chức và gần 2.700 hộ dân, với diện tích phải thu hồi là hơn 309.000 m2. Đến nay, sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, quận đã thực hiện GPMB đối với 23 tổ chức và hơn 2.200 hộ, thu hồi diện tích đất hơn 208.000 m2. Nhờ vậy, nhiều dự án có tốc độ triển khai nhanh như cầu Rào 1; đường Đông Khê 2; Trung tâm HCCT quận…

   Tuy nhiên, hiện các dự án trên vẫn đang tồn tại một khối lượng khá lớn công việc về GPMB, cần phải thu hồi hơn 100.000 m2 đất, liên quan tới 21 tổ chức và hơn 400 hộ dân. Tuy mỗi dự án chỉ còn lại một số lượng cần GPMB không lớn nhưng đa số lại là các trường hợp "rắn", khó cần giải quyết, liên quan tới thẩm quyền của thành phố và các ngành.

      Ví dụ như dự án đường Đông Khê 2 còn 38 hộ; khu tái định cư phường Đằng Giang còn hơn 100 hộ và 1 tổ chức; dự án cầu Rào 1 còn 14 tổ chức và 122 hộ dân. Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, Lạch Tray, Đằng Giang (giai đoạn 1) còn 6 tổ chức và gần 140 hộ dân. Dự án Trung tâm HCCT quận còn 17 hộ; dự án  đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ 47 Lê Lai, 311 Đà Nẵng và U1, U2, U3 Lê Lợi còn 45 hộ; dự án đường Ngô Quyền còn 12 hộ…

    Quận ủy Ngô Quyền đã thành lập BCĐ về công tác GPMB do đồng chí Bí thư Quận ủy là Trưởng Ban. UBND quận thành lập 10 tổ công tác thực hiện GPMB do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp làm tổ trưởng và huy động  sự vào cuộc của các CBCC các phòng, ban, đơn vị, công an và các phường.

    10 tổ công tác đã tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến ngày 8-6, đã đo đạc, kiểm đếm 13 tổ chức, 280 hộ dân; tiến hành thu hồi đất của 3 tổ chức và 67 hộ dân; hoàn thành GPMB khu TĐC tại phường Đông Khê.

                                                         Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

    Mặc dù vậy, công tác GPMB của quận Ngô Quyền vẫn đang vấp phải không ít khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo các phường Đằng Giang, Đồng Quốc Bình… đều đề nghị thành phố sớm xem xét, phê duyệt giá đất tái định cư; đồng thời chỉ rõ nơi tái định cư; bố trí một số khu vực tạm lánh cho các hộ trong khi chờ tái định cư… để có đủ cơ sở vận động nhân dân. Bí thư Đảng ủy phường Lạch Tray Lưu Thị Bích Thủy cũng mong muốn có đủ thông tin cần thiết về tái định cư, giá đất tái định cư; các căn hộ tái thuê (đối với các hộ đang thuê nhà Nhà nước) thì công tác vận động thuyết phục hiệu quả, khả thi hơn.

                                                 

    Khu TĐC đường Đông Khê 2 thuộc phường Đông Khê vừa được quận Ngô Quyền hoàn thành GPMB để đưa vào thi công hạ tầng

    Theo Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đinh Minh Tuấn, hiện có một số vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB rất cần sớm được thành phố quan tâm giải quyết. Đó là đề nghị hỗ trợ khác đối 9 hộ dân; bố trí quỹ nhà 31 căn tạm lánh; bố trí quỹ 45 suất tái định cư; thông qua chủ trương cưỡng chế thu hồi đất đối với 34 hộ  để phục vụ GPMB tại khu vực 2,1 ha Khu tái định cư phường Đông Khê.

     Dự án Khu tái định cư phường Đằng Giang cũng đang cần có ý kiến của thành phố về xác định giá đất cụ thể để bồi thường; hỗ trợ khác đối với 5 hộ có công trình xây dựng  trên đất nông nghiệp.

     Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray thuộc dự án cầu Rào 1 cần phải có chủ trương về bố trí quỹ nhà ở chung cư phục vụ tái thuê, tái định cư cho 47 trường hợp (2 tổ chức và 45 hộ dân). Cũng tại khu vực này, hiện còn 62 hộ thuộc dự án nút giao thông Quán Mau chưa triển khai GPMB (52 hộ mặt đường Lạch Tray, 10 hộ trong ngõ) ảnh hưởng tới chỉnh trang đồng bộ toàn tuyến đường Lạch Tray. Quận Ngô Quyền đề nghị thành phố xem xét, chỉ đạo sớm thu hồi đất của 62 hộ này.

     Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, Đằng Giang, Lạch Tray (giai đoạn 1) đang chờ ý kiến của thành phố về cho phép quận sử dụng 17 lô đất tái định cư thuộc Khu 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An để bố trí tái định cư cho các hộ phường Đồng Quốc Bình; đồng ý cho quận sử dụng 159 lô đất tại Khu tái định cư phường Đằng Giang để bố trí tái định cư cho các hộ còn lại thuộc phường Đằng Giang, Lạch Tray.

     Quận Ngô Quyền cũng đang xin chủ trương cưỡng chế di chuyển người và tài sản đối với 21 hộ dân sử dụng 24 căn chung cư cũ chưa nhận tiền và bàn giao căn hộ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ khu 47 Lê Lai. Quận Ngô Quyền cũng đang xin chủ trương của thành phố để cưỡng chế 12 hộ sử dụng đất của Công ty CP Sắt tráng men nhôm để thực hiện dự án đầu tư cải tạo đường Ngô Quyền…

    Có thể thấy, khối lượng công việc cần GPMB của quận Ngô Quyền khá lớn và quận cũng quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề đang cần có sự chỉ đạo, xem xét của UBND thành phố và các ngành liên quan. Nếu có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, quận Ngô Quyền sẽ sớm hoàn thành công tác GPMB các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận và thành phố.

                                                                                                                                               Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích