Quận Lê Chân: Thiết lập đường dây nóng trong sắp xếp trật tự đường hè

20:05 04/09/2017

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư quận ủy Lê Chân Đỗ Thanh Lê tại hội nghị sơ kết 1 năm về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn do quận ủy Lê Chân vừa tổ chức.
Bí thư quận ủy Đỗ Thanh Lê phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh NH

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Ban thường vụ quận ủy về đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đã có bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ở một số địa bàn trọng điểm hay các nút giao thông qua trọng như đường Tô Hiệu, Mê Linh… vỉa hè đã được sắp xếp gọn gàng hơn, phong quang và sạch đẹp hơn, tạo sự đồng tình của nhân dân.

Các lực lượng chức năng quận và phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý tháo dỡ, cắt bỏ trên 7.000 mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, bậc dắt xe, ô dù… với số tiền phạt 200.000.000 đồng; đã xử lý hơn 3.151 trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng; thu gom 1.500m3 chất thải rắn xung quanh hồ Dư Hàng, mương thoát nước Tây Nam và hai bên đường Hồ Sen - Cầu Rào 2…

Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như đường Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Dư Hàng, Miếu Hai Xã… vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, nghày lễ.

Ngoài ra, tình trạng tập kết rác, đổ rác thải không đúng nơi quy định trong các khu dân cư vẫn còn tái diễn gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh công cộng, đặc biệt là khu vực cổng trường tiểu học Trần Hưng Đạo, đường Trần Nguyên Hãn, đường Nguyễn Công Trứ…

Thời gian tới, quận ủy Lê Chân sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện sắp xếp trật tự đường hè.

Cùng với đó, quận cũng sẽ đổi mới phương pháp cách làm bảo đảm duy trì nghiêm túc các quy định về TTĐH, vệ sinh môi trường theo lộ trình tiêu chí đã đề ra; nâng cao trách nhiệm đứng đầu và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

CAP Niệm Nghĩa kết hợp tổ quản lý đô thị phường nhắc nhở các hộ vi phạm TTĐH trên tuyến đường Nguyễn Công Hòa. Ảnh NH

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị, Bí thư quận ủy Đỗ Thanh Lê nhấn mạnh vấn đề sắp xếp TTĐH, vệ sinh môi trường luôn được quận ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Do đó, để công tác này đạt hiệu quả cao, quận ủy chỉ đạo UBND quận và các phòng ban liên quan tham mưu đề xuất thành lập Ban chỉ đạo và lực lượng ứng trực giải quyết mọi vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp TTĐH, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, quận sẽ thành lập đường dây nóng và thông báo tới toàn thể người dân để nhân dân kịp thời phản ánh những điểm “nóng” về TTĐH, vệ sinh môi trường cũng như phát hiện những tiêu cực của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông