Quảng Ninh: Công bố danh sách 55 cá nhân, cơ sở bị xử phạt về ATTP

14:05 20/09/2017

Các cá nhân, cơ sở vi phạm về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Quảng Ninh bị nêu đích danh, địa chỉ và kèm theo thông tin về cả phương tiện nếu được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện vận chuyển hoa quả không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 16-9, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã công bố danh sách 55 cá nhân, cơ sở bị xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm. Đây là chủ trương mới được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện từ giữa năm 2017.

Vi phạm chủ yếu của các cá nhân, cơ sở được công bố lần này là vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, không tuân thủ về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp các ông Lương Văn Khiêm và Lương Văn Châm, cùng ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, mua bán gần 5 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc; Nguyễn Văn Tú, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, vận chuyển hơn 1.500 cá thể chim bồ câu; Đinh Đình Thắng, ở huyện Hải Hà và Vũ Thị Hồng Cẩm, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cùng kinh doanh nhưng không tuân thủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm số tiền gần 250 triệu đồng.

Để đảm bảo sức răn đe đối với những đối tượng kinh doanh, vận chuyển thực phẩm “bẩn”, đồng thời giúp người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm bảo đảm an toàn trên thị trường nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe gia đình, tỉnh Quảng Ninh sẽ thường xuyên công khai các cá nhân, cơ sở vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm có tính chất nguy hiểm cao, ảnh hưởng xấu tới số đông người tiêu dùng.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích