Quảng Ninh: Đắm tàu, 6 ngư dân được cứu sống

09:01 17/08/2017

Đêm mưa to, hệ thống bơm nước của tàu bị hỏng nên không bơm được nước ra ngoài dẫn đến tàu đắm.

 Tàu đắm.    Ảnh minh họa.

Tin từ huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 4h ngày 16-8, tàu vỏ gỗ số hiệu TH-0369 TS, trọng tải khoảng 12 tấn, đang neo đậu tại khu vực cảng Hải quân (thôn 3, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) thì bất ngờ bị đắm. Khi đắm, trên tàu có 6 ngư dân gồm: ông Phạm Văn Hùng (36 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng), ông Trần Văn Hồi (67 tuổi), anh Phạm Văn Thuận (28 tuổi), anh Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi), anh Bùi Văn Minh (27 tuổi) và anh Phạm Văn Long (23 tuổi). Cả 6 người đều ở xã Quảng Thạnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và làm nghề thả lưới cá. Rất may, 6 ngư dân này đã được tàu đánh cá neo đậu  gần đó cứu sống an toàn. Hiện, các ngư dân tàu TH-0369 TS đang tránh trú tại các tàu đánh cá khác.

Nguyên nhân dẫn đến đắm tàu được xác định ban đầu là đêm mưa to, hệ thống bơm nước của tàu bị hỏng nên không bơm được nước ra ngoài dẫn đến tàu đắm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện Cô Tô đã huy động các lực lượng, phương tiện, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương cùng gia đình trục vớt tàu TH-0369 TS đưa vào bờ sửa chữa.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông