Quảng Ninh: Hiệu quả trong chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ

14:17 01/12/2017

10 tháng năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý trên 570 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016; tịch thu, tiêu huỷ một lượng lớn hàng hoá, trị giá tương đương hàng thật gần 2 tỷ đồng, đạt 150,2% kế hoạch năm.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ một vụ hàng giả. Ảnh: baoquangninh

Gian nan chống hàng giả

Hàng giả tập trung vào các mặt hàng được ưa chuộng, tiêu thụ mạnh trên thị trường, như: mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; phân bón; may mặc; phụ tùng xe ô tô, xe máy; thuốc lá điếu; điện thoại; hàng điện tử; dầu nhớt...; phần lớn là giả về chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc xuất xứ.

Sản xuất, kinh doanh hàng giả có lợi nhuận cao nên các đối tượng tìm các trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng ngày một tinh vi hơn. Các đối tượng vận chuyển hàng giả cả trên đường bộ và đường biển với phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: giấu hàng trong người, hành lý đi trên xe khách; giấu trong hầm hàng, vách ngăn xe tải, xe khách, xe du lịch; thậm chí còn dùng cả xe bồn, xe đặc chủng để vận chuyển, chưa kể tàu xuồng siêu tốc vận chuyển hàng giả, hàng lậu trên biển. Khi bị kiểm tra, phát hiện, các đối tượng không nhận hàng hoá của mình hoặc bỏ lại hàng để thoát thân.

Theo một Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT phân tích, trong khi công tác tuyên truyền về hàng giả mới tập trung ở các vùng đô thị, còn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa được quan tâm nhiều. Việc hợp tác của các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng chống hàng giả chưa thường xuyên, chặt chẽ, thậm chí có doanh nghiệp chưa ý thức trong việc bảo vệ thương hiệu của mình. Thủ đoạn làm hàng giả ngày càng tinh vi, không chỉ được sản xuất từ nước ngoài, mà hiện đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất hàng giả ngay tại trong nước, địa điểm tại các vùng hẻo lánh trong khu đông dân, tại nhà riêng.

Rồi về công tác giám định, hiện các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh mới dừng ở việc phát hiện được việc giả, nhái thương hiệu; còn giả về chất lượng hầu như chưa thực hiện được. Hơn nữa, kinh phí cho tiêu huỷ hàng giả khá cao; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa thường xuyên; chưa có dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng giả, do vậy không có căn cứ để xử phạt tình tiết tăng nặng hoặc xử lý hình sự khi phát hiện, bắt giữ được các vụ việc sản xuất, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, mà thường chỉ dừng ở việc xử lý hành chính, nên tính răn đe chưa cao... Đây là những khó khăn mà lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt trong cuộc chiến chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Quyết tâm chặn hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh Cao Xuân Luật khẳng định, xác định rõ công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng, đồng thời góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc thực hiện quyết liệt đồng bộ, từng bước kiềm chế, kiểm soát, đẩy lùi khỏi xã hội hàng giả, vi phạm SHTT. Năm 2017, riêng lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.422 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP; phạt vi phạm hành chính 3,5 tỷ đồng; thu giữ, tiêu hủy hàng hóa tương đương trị giá hàng thật khoảng 4,2 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa và nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm SHTT được tăng cường. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, quyết tâm xây dựng, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng đổi mới, đẩy mạnh công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền SHTT, đồng thời huy động tối đa nguồn lực tập trung kiểm soát chặt các hành vi vi phạm ở các địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm, như: phân bón, thực phẩm chức năng, tân dược, mỹ phẩm, may mặc, điện tử, hàng gia dụng… Đặc biệt, căn cứ vào tình hình đặc thù, các địa phương, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, để chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ thương hiệu, chất lượng hàng hóa.

Nhằm đẩy lùi hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và người tiêu dùng đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm SHTT; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng hải quan, biên phòng, cảnh sát biển… tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có lượng tồn dư chất độc hại bằng đường chính ngạch, tiêu ngạch, cũng như buôn lậu vào địa bàn tỉnh. Trong thị trường nội địa, lực lượng QLTT, công an, Thanh tra ngành NN&PTNT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để những mặt hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Lực lượng công an tập trung triệt phá những đường dây, ổ nhóm buôn lậu, lưu thông, kinh doanh hàng giả, nhất là những mặt hàng, nhóm hàng tác động, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế đất nước, đến xã hội và đời sống người dân.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông