Quảng Ninh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

15:38 03/10/2017

Đây là hoạt động nhằm thu hút sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời.

ss

Bộ Trưởng Bội GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khai mạc

Sáng 2-10, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” với chủ đề “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.

Đến dự lễ, có các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng xã hội học tập tỉnh.

ssLãnh đạo Bộ GD & ĐT và tỉnh Quảng Ninh thả bóng bay treo thông điệp chào mừng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng phát triển đa dạng mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ giáo dục chính quy đến giáo dục thường xuyên, với 658 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học; có 186 Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; 52 trung tâm ngoại ngữ, tin học, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân trong tỉnh.

Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được cải thiện, kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ được duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy kêu gọi các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể cùng các địa phương phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức tốt các nội dung hoạt động ở cấp tỉnh cũng như tại mỗi địa phương với những việc làm thiết thực.

Trong đó, quan trọng nhất là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; vận động, khuyến khích, hướng dẫn và hình thành thói quen tự giác học tập trong cộng đồng; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; dạy nghề cho lao động nông thôn...

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích