Quyên góp ủng hộ Nhật Bản khắc phục thiên tai

16:28 22/03/2011

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng 18-3, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng Thành ủy đã tham gia quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhân dân TP chia sẻ cùng nhân dân Nhật Bản
Nhân dân TP chia sẻ cùng nhân dân Nhật Bản

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Thành ủy đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương. Tại buổi quyên góp, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân Nhật Bản. Đồng thời ông kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố có những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” kịp thời chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Nhật Bản.

* Chiều cùng ngày 18-3, Văn phòng UBND thành phố tổ chức quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản. Với tinh thần nhân ái, đoàn kết quốc tế, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng UBND TP đã quyên góp ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương.

* Chiều 18-3, Ban quản lý khu kinh tế HP tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Ngay trong lễ vận động, các cán bộ, đảng viên, viên chức trong Ban quản lý khu kinh tế cùng với giám đốc các cty hạ tầng, cty đầu tư thứ cấp đã quyên góp, ủng hộ mỗi người một ngày lương được tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Ban quản lý cũng kêu gọi các cty hạ tầng, các khu công nghiệp vận động các cán bộ, người lao động đang công tác, làm việc trong các doanh nghiệp của các khu công nghiệp ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

* Chiều 18-3, Hội Chữ thập đỏ thành phố hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần do TW Hội CTĐ VN kêu gọi. Thời gian thực hiện trong vòng 1 tháng kể từ ngày 17-3 đến 17-4. Các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội ủng hộ bằng tiền mặt về Hội CTĐ thành phố, địa chỉ 167 Lạch Tray, Ngô Quyền.

Ngay trong ngày đầu phát động, Hội đã tiếp nhận trực tiếp 50 triệu đồng do các phật tử và ni sư chùa Hải Ninh ủng hộ; cán bộ giáo viên, sinh viên Trường đại học Y Hải Phòng ủng hộ 3 triệu đồng; cán bộ hội viên Hội CTĐ thành phố ủng hộ 1 ngày lương.

* Chiều cùng ngày, tại Ủy ban MTTQ VN thành phố, ông Nguyễn Đình Then - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố phát động tối thiểu mỗi CBCNV ủng hộ 1 ngày lương, các khu dân cư ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng. Ủy ban MTTQ VN thành phố chuyển 5 triệu đồng ngay sau lễ phát động sang Hội CTĐ thành phố để chuyển về TW Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Toàn bộ số tiền quyên góp nói trên sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để gửi sớm nhất tới nhân dân Nhật Bản, góp phần chia sẻ những mất mát do thảm họa thiên tai gây ra.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông