Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng

09:50 01/04/2022

Thời gian gần đây trên địa bàn quận Lê Chân nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung liên tiếp xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự công an các quận, huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng CATP triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các nhóm đối tượng, nhằm góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhóm đối tượng gây rối TTCC tại khu vực gần TTTM Aeon Mall bị CAQ Lê Chân bắt giữ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư An Dương, quận Lê Chân. Cụ thể, vào khoảng 0h5' ngày 6-3, Công an phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương, có khoảng 30 đối tượng điều khiển hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau gây náo loạn cả 1 tuyến phố. Trước tình thế nguy cấp, Công an phường Trần Nguyên Hãn đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Trước đó, vào tối ngày 5-3-2022, có khoảng 40 đối tượng điều khiển 20 xe gắn máy, dùng giáo chổi, dao, kiếm, chai thủy tinh... đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeaon Mail, quận Lê Chân, làm mất ANTT, gây hoang mang lo sợ cho người đi đường và người dân sinh sống dọc tuyến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2.

Một số tang vật bị cơ quan Công an thu giữ thời gian qua

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo đồng thời khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, bắt giữ 9 đối tượng liên quan để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại Cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên đã tụ tập, chuẩn bị dao, kiếm, tuýp sắt sử dụng xe máy đi qua nhiều tuyến phố tìm nhóm đối tượng kia để trả thù.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Duy Thành – Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Lê Chân cho biết: từ các vụ việc nêu trên cho thấy các nhóm đối tượng này có độ tuổi rất trẻ, từ 15 đến 20 tuổi. Thông qua mạng xã hội facebook, các đối tượng đã tự kết nối và thành lập hội nhóm trên không gian mạng như: hội nhóm "Hải Phòng Racing"; nhóm "Hòa Nghĩa 2022"; nhóm "Mất chất".... với mục đích để hẹn hò, tụ tập, sau đó sử dụng xe máy nẹt bô, đầu không đội mũ bảo hiểm, chở 3 đến 4 người trên một xe máy, mang theo dao kiếm, ba chia, chai lọ phóng xe ầm ầm trên phố với tốc độ cao. Các hội nhóm này thường xuyên rủ nhau đi lượn đường hò hét rú ga tại các tuyến phố chính và sẵn sàng gây sự, thách đố đánh nhau khi va chạm với các nhóm khác hoặc với những thanh niên đi đường.

Các đối tượng gây rối tại ngã 4 An Dương bị CAQ Lê Chân bắt giữ

Để đấu tranh với nhóm đối tượng này, Cơ quan công an gặp không ít khó khăn, đó là các đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội, chỉ giao tiếp bằng ních facebook, hoàn toàn không biết con người, địa chỉ cụ thể. Hơn thế nữa, các đối tượng cư trú rải rác ở nhiều địa bàn khác nhau, sử dụng xe máy không mang Biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát, bịt mặt,…Ma mãnh hơn, sau khi gây ra vụ việc, chúng lập tức khóa facebook hoặc chuyển mạng xã hội, thậm chí lặn sang các địa phương khác để tránh sự xác minh, điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ và khởi tố 2 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Một số đối tượng bị CAQ Lê Chân bắt giữ.

Qua tìm hiểu được biết, thời gian gần đây tình trạng các nhóm thanh thiếu niên xuống đường giải quyết mẫu thuẫn bằng dao, kiếm, gậy, chai thủy tinh... không chỉ xảy ra trên địa bàn quận Lê Chân, mà còn ở 1 số quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, gây bức xúc trong dư luận. Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an quận Lê Chân cho biết: Để ngăn chặn tình trạng trên, thời gian qua, Công an quận Lê Chân đã kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đối với trường hợp đủ 18 tuổi, Cơ quan điều tra sẽ khởi tố hình sự; các trường hợp còn lại căn cứ độ tuổi, mức độ vi phạm, cơ quan công an sẽ phối hợp làm thủ tục đưa đi các cơ sở giáo dưỡng hoặc bàn giao về công an địa phương lập hồ sơ theo dõi, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm, từ đó bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

 Về giải pháp lâu dài, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu nhen nhóm làm côn đồ “nhí” trên địa bàn. Đồng thời, để kịp thời ngăn chặn thói côn đồ, hung hãn của thanh thiếu niên trong xã hội, rất cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở, cùng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên ở địa phương.

Nhà trường, gia đình và xã hội cần kết hợp hài hòa trong việc giáo dục giá trị sống, đạo đức con người, phát triển, hoàn thiện nhân cách cá nhân, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng điều chỉnh cảm xúc cho các em. Từ đó, sẽ loại bỏ được các ý nghĩ tiêu cực, giúp các em định hướng đúng đắn trong suy nghĩ và hành động.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông