Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

21:26 26/01/2017

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Chiều 25-1, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì cuộc họp thường kỳ Ban thường vụ Thành ủy về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và  công tác chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Đinh Dậu 2017.

Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng  1-2017, các đại biểu thống nhất đánh giá, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố tiếp tục tăng trưởng, nhiều ngành, lĩnh vực duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Nổi bật là: sản xuất công nghiệp tăng 16,8%; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 12% so; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 3,8%...

Đáng chú ý, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, tập trung vào tổ chức học tập, triển khai NQTW4 khóa 12; việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể và cá nhân được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, hướng vào thực hiện nội dung chủ đề năm 2017.

Về công tác chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón tết Đinh Dậu 2017, các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện tốt chủ trương bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đã có hơn 50 nghìn người thuộc diện gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo được nhận quà; tình hình lương, thưởng Tết trong một số ngành tăng so với cùng kỳ năm 2015; thị trường thành phố tương đối bình ổn nhờ áp dụng kịp thời các giải pháp tích cực; không gian hạ tầng được chỉnh trang tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; các chương trình nghệ thuật mừng xuân chuẩn bị chu đáo với điểm nhấn là chương trình biểu diễn tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp và Quảng trường thành phố đêm giao thừa… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, kết quả thành phố đạt được trong tháng 1 là những tín hiệu tích cực, tạo đà phấn đấu để thành phố hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho năm 2017.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhất trí cao với những ý kiến Ban thường vụ đưa ra, về một số hạn chế như: việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự rõ nét; còn những điểm nghẽn trong triển khai một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; thu ngân sách trên địa bàn còn tình trạng bỏ sót nguồn thu, trốn thuế...

Về nhiệm vụ thời gian tới,  Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các sở,  ban, ngành, địa phương quyết liệt có giải pháp khắc phục hạn chế, tình trạng trì trệ, quan liêu, thụ động trong triển khai các nghị quyết, chủ trương của Thành ủy. Cụ thể là việc cải tạo các khu chung cư cũ, chống thất thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, thi công các cầu chui, cầu vượt qua những khu vực giao cắt giữa đường sắt và đường bộ...

Trong thời gian trước mắt, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo, quan tâm thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phục vụ Tết; lưu ý rà soát, kiểm tra, xem xét lại tất cả các công việc, kịp thời bổ sung để bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; chú trọng bảo đảm ANTT – TTATGT và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn thành phố cần bắt tay ngay vào công việc với tinh thần đổi mới, quyết liệt, thiết thực, thẳng thắn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2017.

          LMT 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông