Ra quân thực hiện chương trình công tác và chủ đề năm 2011

15:52 19/02/2011

Sáng 17-2, UBND TP tổ chức hội nghị ra quân triển khai thực hiện chương trình công tác và chủ đề năm 2011 “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”. Ông Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố -chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền phát lệnh triển khai công tác năm 2011
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền phát lệnh triển khai công tác năm 2011

Năm 2010, thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, GDP tăng trưởng 10,96%, đạt kế hoạch đề ra. Thành phố quan tâm phát triển quy hoạch đảm bảo phát triển lâu dài, ổn định, đã lập và duyệt 33 đồ án quy hoạch. Một số công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng được khởi công, khánh thành. Công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại được tăng cường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế. Đồng thời thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, thành phố tiếp tục tập trung đổi mới cách thức tăng trưởng, bên cạnh duy trì tăng trưởng cao chú trọng chất lượng tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 12% trở lên so với năm 2010. Các chỉ tiêu quan trọng như đầu tư, thu ngân sách phải được thực hiện cao nhất. Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực thiện hiệu quả ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm nhằm tạo nên những điểm nhấn, những nét mới trong từng ngành, từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Về việc thực hiện chủ đề năm “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”, Chủ tịch Dương Anh Điền nhấn mạnh: Phải xây dựng được các khu đô thị mới ven sông Cấm, sông Lạch Tray; đẩy nhanh một số dự án trọng điểm như Ngã 5 - sân bay Cát Bi, Hồ sen - Cầu Rào 2; chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp theo hướng chỉnh trang gắn với sắp xếp hợp lý, bảo đảm mỹ quan đô thị trật tự hè đường, đồng thời duy trì và phát triển kinh tế đô thị.

Về đảm bảo an sinh xã hội, phải chú trọng dạy nghề cho người lao động, quan tâm các hình thức bảo hiểm, hỗ trợ xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, xóa nghèo khu vực nông thôn gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông