Real hậu El Clasico: Sẽ tăng cường lực lượng?

16:49 17/12/2008

Có vẻ như đó không còn là câu hỏi phải bàn cãi nữa, mà chắc chắn sẽ là như thế khi “bầy kền trắng” vừa bị đại kình địch Barca hạ gục 2-0 trong trận “siêu kinh điển”, một phần là do họ không thể xung trận với đội hình mạnh nhất…
Có vẻ như đó không còn là câu hỏi phải bàn cãi nữa, mà chắc chắn sẽ là như thế khi “bầy kền trắng” vừa bị đại kình địch Barca hạ gục 2-0 trong trận “siêu kinh điển”, một phần là do họ không thể xung trận với đội hình mạnh nhất…

Real đang rất cần những nhân tố mới để xốc dậy đội hình đang xiêu vẹo của họ
Real đang rất cần những nhân tố mới để xốc dậy đội hình đang xiêu vẹo của họ

Phải thừa nhận rằng Barca dưới thời của vị tướng trẻ Guardiola đang có một phong độ rất khó ngăn chặn khi họ đã nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 46 bàn thắng qua vòng 15 vòng đấu tại La Liga và ghi 18 bàn ở 6 trận vòng bảng Champions League. Trong đó, các đối thủ trực tiếp của Barca tại La Liga như Valencia, Sevilla, Alt.Madrid và mới đây nhất là Real đều đã bị đoàn quân của HLV Guardiola đánh bại với các tỷ số 4-0, 3-0, 6-1 và 2-0 tâm phục, khẩu phục. Tuy nhiên, nếu xét tương quan lực lượng trên sân trong trận El Clásico cuối tuần qua, thì có thể thấy rằng Real đã lép vế hơn ngay từ khi chưa đá do thiếu vắng quá nhiều trụ cột, như trung vệ Pepe, HV cánh trái Henize, các TV Diarra - Robben - De la Red và nhất là chân sút chủ lực Van Nistelrooy. Tính ra là hơn nửa đội hình mạnh nhất nên Real đã không thể trụ vững tới phút chót trước sức tấn công khủng khiếp của Barca, cũng là điều dễ hiểu. Đây cũng là trái đắng đầu tiên mà tân thuyền trưởng Ramos đã phải nhận cùng “bầy kền kền trắng” sau sự khởi đầu như ý qua trận thắng Zenit 3-0 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League cách đây một tuần.

Cho nên, cùng với nhiệm vụ giúp các học trò gượng dậy sau trận “siêu kinh điển”, một kế hoạch củng cố đội hình khá chi tiết trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới cũng đã được cựu HLV của Sevilla và Tottenham tính tới. Theo đó, danh sách mà Ramos dự định sẽ tăng cường cho Real có tới 3 cái tên từng là học trò cũ của ông trong màu áo Tottenham, gồm TĐ Pavlyuchenko, TV Zokora và cầu thủ chạy cánh Lennon. Ngoài ra, tân HLV của CLB Hoàng Gia Tây Ban Nha còn nhắm tới 2 tên tuổi khác cũng đang chơi tại Premiership, là TV trụ Lassana Diarra của Portsmouth và TV cánh Young đang đầu quân cho Aston Villa. Đó là chưa kể cầu thủ chạy cánh Mancini hiện thất sủng tại Inter dưới thời của HLV Mourinho, cũng có tên trong kế hoạch mua sắm của Ramos.

Chẳng rõ rồi ai trong số những cầu thủ nêu trên sẽ đến Bernabeu sau kỳ Giáng sinh này. Nhưng có thể khẳng định dù Real có tăng cường thêm lực lượng thì cơ hội bắt kịp hoặc lật đổ Barca trên đường đua La Liga mùa giải năm nay của họ, là rất nhỏ. Bởi với thất bại 0-2 trong trận El Clásico cuối tuần qua, Real không chỉ đã bị đánh bật khỏi tốp 5 (sau Barca, Valencia, Sevilla, Villarreal, Alt.Madrid) khi mới có 26 điểm, mà còn bị chính địch thủ vừa khuất phục họ, bỏ xa những 12 điểm. Một khoảng cách rất khó lấp đầy nếu so sánh phong độ giữa Real với Barca ở mùa giải này. Nên có lẽ HLV Ramos cùng các học trò của ông chỉ có thể tập trung binh lực toan tính cho hai mặt trận còn lại, là cúp nhà Vua và Champions League.

Bởi nếu Real lại trắng tay nữa ở cả hai sân chơi này, thì bản thân Ramos cũng khó có thể tại vị trên chiếc ghế nóng mà ông vừa thế chỗ của cựu HLV Schuster…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông