Roma hồi sinh

17:17 08/12/2008

Vòng 15, Serie A tiếp tục chứng kiến sự hồi sinh của AS.Roma khi đội quân của HLV Spalletti tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước Chievo bằng bàn thắng của Menez. Chiến thắng trên sân khách đã đưa đội bóng thành Rome lên vị trí thứ 12 trên BXH với 14 trận được 20 điểm.
Vòng 15, Serie A tiếp tục chứng kiến sự hồi sinh của AS.Roma khi đội quân của HLV Spalletti tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước Chievo bằng bàn thắng của Menez. Chiến thắng trên sân khách đã đưa đội bóng thành Rome lên vị trí thứ 12 trên BXH với 14 trận được 20 điểm.

Menez ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Roma
Menez ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Roma

Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của AS.Roma từ sau thất bại trước Juventus với tỷ số 2-0 ở vòng đấu thứ 10 trong đó có 4 chiến thắng tại Serie A. Thầy trò HLV Spalletti lần lượt vượt qua Lecce với tỷ số 2-0, Fiorentina, Lazio cùng với tỷ số 1-0 và nạn nhân tiếp theo là Chievo. Trong 10 trận đấu đầu tiên tại mùa giải 2008-2009, AS. Roma chỉ có 2 trận thắng, 2 trận hoà và để thua tới 6 trận xếp thứ 17 trên BXH với nguy cơ rơi vào nhóm cầm ứng cử viên xuống hạng. Trong thời gian AS.Roma tuột dốc cũng là thời điểm đội trưởng Totti bị chấn thương không thể thi đấu. Quãng thời gian Totti trở lại cũng là lúc Roma thăng hoa và dấu ấn của “Hoàng tử thành Rome” trong sự hồi sinh của đội bóng áo bã trầu là điều không thể phủ nhận. Ngay sau khi trở lại, Totti đã ghi 4 bàn thắng trong đó có 3 trận thắng và một trận hoà góp công không nhỏ vào 10 điểm mà thầy trò HLV Spalletti có được.

Không chỉ tại Serie A, Totti cũng đã có bàn thắng quan trọng trong chiến thắng trước Cluj tại Champions League giúp AS.Roma giành ngôi đầu bảng A mở rộng đường vào vòng sau cho đội bóng thanh Rome. Khi “Hoàng tử thành Rome” không thể ghi bàn thì một cái tên mới toanh đã xuất hiện. Cầu thủ trẻ người Pháp Menez đã có một trận đấu tuyệt hay khi được vào sân ngay từ đầu trận và chính sự năng nổ của cầu thủ mang áo số 24 đã giúp cho AS.Roma có thế trận tốt trước Chievo và chính cựu cầu thủ của Monaco đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 69.

Qua 15 vòng đấu, AS.Roma đã có 20 điểm (còn một trận chưa thi đấu) và leo lên vị trí thứ 12 trên BXH chỉ kém đội đang đứng thứ 4 là Napoli 7 điểm. Nếu duy trì được phong độ xuất sắc như những vòng đấu vừa qua, thầy trò HLV Spalletti hoàn toàn có thể hiện thực hoá giấc mơ bước vào top 4 của Serie A. AS.Roma đã trở lại cùng với sự thăng hoa của đội trưởng Totti. Thầy trò HLV Spalletti đang thăng tiến mạnh mẽ tại Serie A và đứng đầu bảng A ở Champions League. Một vị trí mà không ít các đội bóng tại châu Âu mơ ước. Đó là động lực lớn giúp AS.Roma thực hiện mục tiêu vượt qua Bordeaux vào tuần tới và hoàn thành cuộc hồi sinh ngoạn mục của mình.

ANH TUẤN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông