Vào nhà nghỉ, tiện tay trộm cắp điện thoại

18:24 04/04/2018

Lúc 13h20 ngày 16-10-2017, Tạ Văn Tới, sinh 1984, ở tổ 6, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, điều khiển xe máy BKS 16N5-4048 cùng bạn gái đến thuê phòng nghỉ số 102 của nhà nghỉ Hồng Ngọc, ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, Kiến Thụy, do vợ chồng anh Trần Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Thêm, ở phường Hưng Đạo, Dương Kinh làm chủ.

Đến 14h30 cùng ngày, bạn gái ra về trước, còn Tới ở lại trả tiền phòng. Tới ra quầy lễ tân thanh toán tiền phòng cho nhân viên của nhà nghỉ thì phát hiện chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO F1s, trị giá 3 triệu đồng, của chị Thêm để trên bàn uống nước cạnh chỗ Tới đứng.

Thấy ngon xơi, Tới lấy chiếc điện thoại trên cất giấu vào túi quần, quay ra thanh toán tiền phòng và lấy xe máy đi về nhà. Trên đường đi, Tới tắt nguồn điện thoại để tránh bị phát hiện.

Đến 19h cùng ngày, Tới mở nguồn điện thoại thì thấy tin nhắn có nội dung: “Việc trộm cắp điện thoại đã có camera ghi lại hình ảnh, mang trả lại cho chủ nhà nghỉ chiếc điện thoại ngay”. Tới sợ bị lộ nên cất điện thoại trong cốp xe máy. Cùng ngày, chị Thêm trình báo vụ việc đến CAH Kiến Thụy.

Sáng 17-10-2017, biết việc trộm cắp điện thoại đã bị camera ghi hình, nên Tới mang điện thoại đến nhà nghỉ Hồng Ngọc trả lại cho chị Thêm và đến CAH Kiến Thụy đầu thú. Quá trình điều tra, Tạ Văn Tới khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc điện thoại của chị Thêm.

TAND huyện Kiến Thụy vừa đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Tới 9 tháng cải tạo không giam giữ do phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS, là đúng quy định của pháp luật. 

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông