Sà lan va cầu Niệm

21:31 14/05/2012

16h30 ngày 9-5, Trần Văn Lập, sinh 1974, ở xã Đông Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển sà lan vỏ thép BKS: VP-0803 tải trọng 490 tấn, chở cát trên sông Lạch Tray, đến ngã ba An Tràng, huyện An Lão, Hải Phòng.
16h30 ngày 9-5, Trần Văn Lập, sinh 1974, ở xã Đông Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển sà lan vỏ thép BKS: VP-0803 tải trọng 490 tấn, chở cát trên sông Lạch Tray, đến ngã ba An Tràng, huyện An Lão, Hải Phòng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau khi bốc dỡ hàng quay về, sà lan này đã va và mắc kẹt trong gầm cầu Niệm. Nguyên nhân, phương tiện chạy với tốc độ cao; khi qua gầm cầu, mực nước sông đã lên, sà lan không chở hàng nên gần như nổi hoàn toàn trên mặt nước dẫn đến va quệt.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải có mặt kịp thời, phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Phòng Cảnh sát thủy - Công an thành phố và Đội tuần tra Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng tổ chức cứu hộ. Bằng biện pháp huy động 2 phương tiện thủy khác có tải trọng tương đương, vừa bơm nước vào khoang chiếc sà lan gặp nạn để hạ thấp độ cao mạn, vừa kéo phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Đến 19h cùng ngày, sà lan BKS VP-0803 đã được kéo ra khỏi gầm cầu an toàn.

Được biết thiệt hại vụ va chạm gần 10 triệu đồng, chủ phương tiện đã bồi hoàn để khắc phục hậu quả. Ngày 11-5, Thanh tra sở GT-VT đã xử phạt hành chính với chủ phương tiện trên 7,5 triệu đồng về hành vi “Đâm va vào công trình bắc qua sông”.


ĐL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông